Nhiều tỉnh thành miền Trung lên phương án đưa người dân từ TP.HCM về quê

Kim Anh - 16:36, 26/07/2021

TheLEADERNhằm giảm áp lực trong việc phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM cũng như hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch, UBND các tỉnh miền Trung đã gửi công văn đề nghị và triển khai phương án hỗ trợ đưa người dân từ TP.HCM về quê bằng các hình thức vận tải đường hàng không, đường bộ và đường sắt.

Theo đó, nhóm đối tượng được các tỉnh ưu tiên đưa về quê miễn phí là người dân đang tạm trú tại TP.HCM gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, có nguyện vọng về quê gồm: người già yếu, người khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đi khám bệnh, lao động tự do bị mất việc, học sinh, sinh viên…

Để được tiếp nhận về quê, người dân cần đăng ký thông qua hội đồng hương của các tỉnh tại TP.HCM. Sau khi được xét duyệt, những người này phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước thời điểm khởi hành.

Được biết, số lượng người dân đăng ký của mỗi tỉnh lên đến hàng ngàn người. Sau khi sàng lọc danh sách và tiếp nhận, các tỉnh sẽ bố trí địa điểm cách ly tập trung tại các huyện, thành phố, thị xã đối với công dân theo thời gian quy định. Kế hoạch đón công dân về quê sẽ chia làm nhiều đợt, kinh phí được lấy từ nguồn ngân sách của các tỉnh cùng với kinh phí xã hội hóa.

Chiều ngày 25/7, tại Bến xe Miền Đông cũ (Q. Bình Thạnh), Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi và TP.HCM đưa người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê. Đoàn gồm 10 xe do Công ty xe khách Chín Nghĩa tài trợ, đưa 200 trong tổng số 400 người dân đầu tiên về Quảng Ngãi.

Đi cùng đoàn có hơn 30 y bác sĩ, công an và tình nguyện viên của đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ngãi để chăm sóc sức khỏe và sắp xếp trật tự cho bà con về quê; trong đó bao gồm một bác sĩ và một y tá chuyên về sản nhi để chăm sóc cho phụ nữ có thai. Ngoài ra, đoàn còn có xe công an dẫn đường và một xe cứu thương.

Quảng Ngãi đón người dân gặp khó khăn từ TP.HCM về quê
Người dân tập trung tại Bến xe miền Đông chuẩn bị về Quảng Ngãi

Nhà báo Quốc Vĩnh, Chủ tịch Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM cho biết, sau khi hội thông báo việc hỗ trợ người dân về quê miễn phí, chỉ trong 2 ngày đã có hơn 6.000 người đăng ký. Do số lượng người đăng ký quá lớn, trong khi tỉnh chỉ nhận 400 người cho đợt đầu tiên, hội đã phối hợp với chi hội đồng hương các quận huyện và các CLB trực thuộc chọn ra danh sách ưu tiên cho đợt đầu.

Theo thông tin từ đại diện UBND tỉnh Phú Yên, đã có gần 4.000 người đăng ký về quê thông qua Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM. Tỉnh Phú Yên cũng lên kế hoạch để đón người dân về, phương thức đón gồm có đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Nhưng trước mắt, sẽ bố trí ô tô vận chuyển hành khách do Công ty CP Xe khách Phương Trang hỗ trợ, số lượng xe huy động mỗi đợt là 20 xe và mỗi xe chở 20 người.

Sáng 25/7, 20 xe khách giường nằm (loại 44 chỗ) đã xuất phát từ Phú Yên vào TP.HCM đón công dân về quê. Trong suốt quá trình di chuyển khứ hồi, đoàn xe sẽ không dừng đỗ dọc đường để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, hơn 700 người dân tỉnh Hà Tĩnh đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM gặp khó khăn bởi dịch bệnh cũng được bố trí vé miễn phí lên tàu SE14 tại ga Sài Gòn để về quê vào tối 24/7.

Ngày 21/7, đã có 3 chuyến bay xuất phát vào lúc 10, 14 và 18 giờ từ TP.HCM về Đà Nẵng để đưa hơn 600 người dân Đà Nẵng về quê. Các chuyến bay này được tài trợ bởi Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng.

Cũng trong ngày 21/7, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đón dân từ TP.HCM về quê. Theo thông tin từ tỉnh, Công ty CP Ô tô Trường Hải hỗ trợ 10 chiếc ô tô, trong đợt đầu tiên có 7 chiếc xe được đưa vào TP.HCM và đón 300 người dân thuộc 5 địa phương gồm: TP. Tam Kỳ, huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Đại Lộc, Bắc Trà My. Sau đó, tỉnh sẽ thực hiện những đợt kế tiếp để đón người dân thuộc địa phương khác về.

Một ngày trước đó, chuyến bay đầu tiên do tỉnh Bình Định thuê đã đưa 196 người từ TP.HCM về sân bay Phù Cát . Đây là chuyến bay đầu tiên trong nỗ lực hỗ trợ 1.000 người dân địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP.HCM của chính quyền tỉnh Bình Định về quê tránh dịch. Người dân các địa phương còn lại được đưa về quê trên các chuyến bay khởi hành vào ngày 23, 27 và 30/7.

Thông tin mới đây từ Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP.HCM cho biết, Hội vừa xây dựng xong hướng dẫn chương trình đón công dân từ TP.HCM về. Sau khi thống nhất với các bên liên quan, đã xác định thời gian cụ thể của đợt 1 là 2 chuyến bay vào ngày 5/8 và 6/8. Mỗi chuyến bay sẽ vận chuyển 190 người, chi phí vận chuyển do Bamboo Airways tài trợ.

Theo Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Trị, để đón người dân về quê, đơn vị đang khẩn trương rà soát, lọc lại danh sách phù hợp với tiêu chí mà UBND tỉnh đưa ra để có kế hoạch cụ thể. Dự kiến, đợt 1 tỉnh Quảng Trị sẽ đưa khoảng 400 dân về quê bằng tàu hỏa vào chiều ngày 28/7 tới đây.

Về phía TP.HCM, nhằm thực hiện kịp thời công tác hỗ trợ đưa người dân từ thành phố về các tỉnh và phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, UBND TP.HCM đã gửi văn bản tới Sở Giao thông vận tải TP.HCM và các đơn vị liên quan như: Sở Y tế, công an thành phố, UBND các quận huyện và TP. Thủ Đức để phối hợp với hội đồng hương các tỉnh thành có nhu cầu đưa người dân về quê tránh dịch. Quá trình thực hiện yêu cầu phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch.