Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết

16:04, 12/02/2021

TheLEADERTrước thềm năm mới Tân Sửu 2021, chợ hoa tấp nập người mua, kẻ bán, tuy nhiên lượng tiêu thụ không được như mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết

Buổi chiều cuối cùng của năm, khu vực chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập người bán kẻ mua, mặc cho sự bùng phát của dịch Covid-19 những ngày gần đây.

Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết
Chợ hoa Quảng Bá luôn là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi dịp tết đến, xuân về để chọn những bông hoa tươi thắm, trang hoàng nhà cửa.
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 1
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 2
Đào, quất cảnh không nhận được nhiều sự chú ý vào chiều 30 tết do đã được đa số người dân chuẩn bị sẵn từ trước.
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 3
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 4
Hoa lan vẫn nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng vào dịp tết.
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 5
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 6
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 7
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 8
Chợ hoa Quảng Bá vẫn nhộn nhịp như mọi năm. Khác biệt duy nhất là cả người bán lẫn người mua đều trang bị cho mình những chiếc khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19.
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 9
Những tấm bảng khuyến cáo khách mua hàng đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào cửa hàng, "đặc trưng" mới của chợ hoa tết.

Theo một số người dân đi chợ, tuy trong bối cảnh dịch bệnh, khó khăn, giá hoa cảnh chiều 30 tết không giảm quá nhiều. Tuy nhiên, vào chiều 30 tết, nhiều tiểu thương cũng đã bắt đầu hạ giá, thậm chí vứt bỏ cây, hoa cảnh để kịp về sum vầy với gia đình.

So với chợ hoa Quảng Bá, hoạt động buôn bán tại khu vực chợ cây cảnh Hoàng Hoa Thám có phần kém nhộn nhịp hơn do nằm trên trục đường giao thông. 

Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 10
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 11
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 12
Nằm trên trục đường giao thông nên các cửa hàng tại chợ cây cảnh Hoàng Hoa Thám không có sự mua bán đông đúc được như chợ hoa Quảng Bá.
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 13
Khẩu trang cũng là vật bất ly thân của người dân tại khu vực chợ cây cảnh Hoàng Hoa Thám.
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 14
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 15
Thời tiết nắng ấm, thuận lợi cho những loài hoa đua nhau khoe sắc.
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 16
Nhộn nhịp chợ hoa chiều 30 tết 17
Lượng cây cảnh tồn tại các cửa hàng năm nay tương đối nhiều hơn so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Một số tiểu thương cho biết, lượng khách vào ngày 30 tết có tăng so với những ngày trước do thời tiết nắng ấm, tạnh ráo nhưng lượng mua bán không nhiều như mọi năm.