'TP. HCM chưa có văn bản nào cấm giao dịch tại 7 dự án của Novaland'

Hứa Phương - 14:35, 15/01/2019

TheLEADERPhó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định, đến nay TP.HCM chưa có một văn bản nào cấm người dân thực hiện các quyền của mình như mua bán, thế chấp, làm sổ hồng tại 7 dự án do Novaland phát triển tại quận Phú Nhuận

Bên lề buổi họp tại Ban quản lý đường sắt đô thị mới đây, trả lời báo giới liên quan đến 7 dự án của Tập đoàn Novaland, phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định đến nay TP.HCM chưa có một văn bản nào cấm người dân thực hiện các quyền của mình như mua bán, thế chấp, làm sổ hồng…

Chưa có văn bản nào của TP.HCM cấm người dân giao dịch tại 7 dự án của Novaland .
Chưa có văn bản nào của UBND TP.HCM cấm người dân thực hiện các quyền của mình như mua bán, thế chấp, làm sổ hồng...tại 7 dự án của Novaland

Theo ông Tuyến, qua rà soát của Sở Tài nguyên môi trường TP. HCM cho thấy không có cơ sở pháp lý nào quy định việc ngưng các giao dịch của người dân mua nhà trong 7 dự án nói trên nên lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải để người dân thực hiện các quyền hợp pháp của mình như: chuyển nhượng, thế chấp, làm thủ tục cấp giấy chủ quyền nhà ở... mà họ đã mua bán, sở hữu.

“UBND thành phố đã chỉ đạo rất rõ rồi, nếu cán bộ nào gây khó dễ cố tình không thực hiện sẽ bị xử lý kỷ luật. Bởi đến nay TP.HCM không có bất cứ văn bản nào cấm người dân mua nhà tại các dự án trên không được chuyển nhượng, thế chấp”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến khẳng định.

Trước đó, UBND TP. HCM đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì việc rà soát thủ tục thực hiện của 7 dự án Novaland theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước. Việc rà soát lại quy trình thủ tục thực hiện các dự án trên theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước là chuyện bình thường, nhằm đảm bảo việc thực hiện các thủ tục chặt chẽ, hoàn thiện theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc rà soát phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, nội dung văn bản cũng không có việc cấm người dân thực hiện các quyền nói trên. Nhưng sau khi có chủ trương rà soát thủ tục các dự án trên đã kéo theo việc tạm dừng các giao dịch của người dân mua nhà trong dự án, khiến người dân gặp nhiều khó khăn nên thành phố phải yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường rà soát lại. Do không có “cấm” nên thành phố cũng không thể ban hành văn bản nào “bỏ cấm”, vì thế cơ quan cấp giấy chủ quyền không thể chờ.

Các khu đất đang được Tập đoàn Novaland đầu tư triển khai các dự án về cao ốc văn phòng, thương mại, dịch vụ officetel, căn hộ gồm: Khu đất số 8 Hoàng Minh Giám (dự án Garden Gate); Khu đất số 38 Trương Quốc Dung (diện tích 4.300m2, dự án Newton Residence); Khu đất 128 Hồng Hà (diện tích 4.300m2, dự án Orchard Garden); Khu đất 130-132 Hồng Hà (diện tích 9.196m2, dự án Orchard Park View); Khu đất 119 Phổ Quang (diện tích 15.028m2, dự án Golden Mansion); Khu đất 146 Nguyễn Văn Trỗi (diện tích 4.680m2, dự án Kingston Residence); Khu đất 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi (diện tích 4.647m2, dự án The Prince Residence).