Uỷ ban chứng khoán họp với FTSE Rusell về nâng hạng thị trường

Dũng Phạm - 20:27, 20/10/2023

TheLEADERMới đây, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell đã sang Việt Nam làm việc với UBCKNN, Ngân hàng Nhà nước và một số tổ chức cung cấp dịch vụ trong khuôn khổ các hoạt động phục vụ công tác nâng hạng thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc với FTSE Rusell về nâng hạng thị trường
Đại diện UBCKNN và FTSE Rusell tại buổi làm việc

Sáng ngày 16/10/2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có buổi làm việc với đại diện tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell, cập nhật các thông tin chính sách/thị trường, định hướng giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN, chia sẻ quan điểm chỉ đạo, chủ trương chính sách của Chính phủ Việt Nam với vấn đề nâng hạng TTCK. 

Bà Phương cũng cập nhật tình hình phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tình hình phát triển của TTCK Việt Nam trong thời gian gần đây, cũng như các nỗ lực của UBCKNN, Bộ Tài chính trong việc tháo gỡ các nội dung còn vướng mắc của TTCK Việt Nam để nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi.

Bên cạnh đó, chủ tịch cũng cho biết, thông qua các buổi làm việc gần đây giữa UBCKNN với các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, các bên đã đồng thuận và thống nhất về tầm quan trọng và cấp thiết để triển khai các giải pháp nâng hạng cho TTCK Việt Nam.

Đại diện FTSE đánh giá tích cực với những nỗ lực của UBCKNN, các đơn vị liên quan và thành viên thị trường trong công tác nâng hạng TTCK Việt Nam từ “Cận biên” lên “Mới nổi”. 

Ông Tim Batho, Trưởng bộ phận chiến lược, Chính sách chỉ sổ, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương FTSE Russell cũng chia sẻ thông tin về chuyến công tác, cập nhật về báo cáo mới nhất của kỳ rà soát tháng 9/2023, trong đó có việc tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Thêm nữa, ông Tim cho rằng những nỗ lực gần đây của UBCKNN, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan cho thấy Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, và ông cũng rất mong đợi các nỗ lực của cơ quan quản lý sẽ sớm được đưa vào triển khai. 

Ngoài ra, ông Tim và bà Wanming Du - Giám đốc, Chính sách chỉ số, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của FTSE Russell cũng chia sẻ thêm một số kinh nghiệm quốc tế đã được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi có nội dung tương đồng với TTCK Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBCKNN cũng gửi lời cảm ơn đến FTSE Russell đã có sự ghi nhận những nỗ lực của UBCKNN trong thời gian qua, thông qua việc tiếp tục giữ Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi thứ cấp.

Đồng thời, UBCKNN mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ và trao đổi từ phía FTSE Russell để TTCK Việt Nam sớm được chính thức nâng hạng.

Đại diện FTSE Russell mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, đặc biệt là sẽ tiếp tục trao đổi, phối hợp thường xuyên trong vấn đề nâng hạng thị trường.

Trong báo cáo mới nhất vừa được FTSE Russell công bố, Việt Nam vẫn đang nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng thị trường mới nổi bởi Việt Nam đang còn thiếu 2 tiêu chí quan trọng nhất là vấn đề ký quỹ trước giao dịch và giới hạn sở hữu nước ngoài.

Tổ chức này dự kiến sẽ cập nhật trạng thái đánh giá khả năng nâng hạng của thị trường Việt Nam như một phần trong báo cáo phân loại thị trường vốn vào tháng 3/2024.