Việt Nam trong chiến lược của tập đoàn du lịch hàng đầu thế giới

Nguyễn Ánh - 15:28, 14/03/2024

TheLEADERIntrepid, tập đoàn du lịch mạo hiểm lớn nhất thế giới, coi Việt Nam là điểm đến trọng tâm trong chiến lược phát triển du lịch theo hướng bền vững, có trách nhiệm, vì cộng đồng đến năm 2030.

Việt Nam trong chiến lược của tập đoàn du lịch hàng đầu thế giới
Ông Darrell Wade, Nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Intrepid Travel tại sự kiện Du lịch, cafe và mỹ thuật trong chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: TMG

“Việt Nam là một trong những điểm đến khiến du khách của chúng tôi cảm thấy hài lòng nhất”, ông Darrell Wade, Nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Intrepid Travel, nói tại chuyến thăm Việt Nam mới đây.

Ông Darrell Wade cho biết, du khách đến với Việt Nam có thể được trải nghiệm nhiều dịch vụ tiện nghi, cao cấp, chất lượng đạt chuẩn quốc tế và không kém gì so với tại Melbourne (Úc) nhưng với giá cả hợp lý hơn nhiều.

Bên cạnh đó, Việt Nam có thể mạnh là những cảnh quan đẹp và độc đáo, theo ông Darrell Wade là đủ sức đưa du khách rời khỏi việc đắm chìm trong “thế giới ảo” để trải nghiệm cuộc sống một cách chân thực.

Đó chính là lý do Tập đoàn Intrepid Travel đã không ngừng mở rộng dịch vụ du lịch tại Việt Nam trong suốt gần 20 năm qua, từ việc chỉ tập trung vào du lịch mạo hiểm cho đến mở rộng ra khai thác cả những khía cạnh về văn hóa, ẩm thực. Nhà sáng lập Intrepid Travel cho biết, Việt Nam tiếp tục là điểm đến trọng điểm của tập đoàn trong chiến lược đến năm 2030.

Theo số liệu từ Tập đoàn Intrepid Travel, Intrepid Việt Nam là liên doanh giữa Tập đoàn Intrepid Travel và Tập đoàn Thiên Minh, đạt doanh thu hơn 16 triệu AUD (đô la Úc) vào năm 2023, đặt mục tiêu 17,4 triệu AUD vào năm 2024. Doanh nghiệp này hiện đang đóng góp 2,6% tổng lượng khách quốc tế cho ngành du lịch Việt Nam.

Không chỉ hướng tới cung cấp trải nghiệm độc đáo cho du khách, đối với Tập đoàn Intrepid Travel, mở rộng hoạt động kinh doanh còn nhằm mục tiêu đem lại giá trị tích cực cho cộng đồng địa phương. Đây là ưu tiên hàng đầu của Intrepid khi phát triển du lịch tại Việt Nam cũng như nhiều điểm đến khác trên toàn cầu.

Theo đó, trong nhiều năm qua, Tập đoàn Intrepid Travel tích cực hợp tác và hỗ trợ nhiều đối tác tại Việt Nam như Rồng Xanh, một tổ chức giải cứu trẻ em và phụ nữ thoát khỏi nạn buôn bán người và lao động cưỡng bức, hay Vụn Art, hợp tác xã dành cho người khuyết tật.

Mặt khác, bảo tồn bản sắc văn hóa cũng là giá trị cộng đồng được Intrepid Travel hướng đến. Tiêu biểu như khi trải nghiệm gói du lịch Việt Nam cao cấp của Intrepid, du khách quốc tế sẽ được nghe biểu diễn hát xẩm, một loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời, mang đậm nét đẹp truyền thống.

Đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của ông Darrell Wade vào thời điểm này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Hồ An Phong cho biết, du khách Úc mới chỉ chiếm khoảng 3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam nhưng là nguồn khách có nhiều triển vọng với xu hướng du lịch dài ngày và có mức chi tiêu cao.

“Bộ Văn hóa thể thao và du lịch sẽ làm hết sức để du lịch hai nước cùng phát triển”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Intrepid Travel (có trụ sở tại Melbourne, Úc) là tập đoàn du lịch mạo hiểm lớn nhất thế giới với 35 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ lữ hành. Tập đoàn sở hữu mạng lưới công ty quản lý điểm đến riêng tại 27 nước trên thế giới, với hơn 1 nghìn chương trình du lịch mang đậm bản sắc văn hóa mỗi quốc gia.

Thương hiệu Intrepid gắn liền với những trải nghiệm du lịch khám phá chuyên sâu mang đậm nét riêng biệt. Năm 2018, Intrepid trở thành tập đoàn du lịch lớn nhất thế giới đạt chứng nhận B-Corp - chứng nhận toàn cầu dành cho doanh nghiệp đạt được sự cân bằng cao nhất giữa mục tiêu lợi nhuận và lợi ích xã hội.