Việt - Trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế bền vững, sâu sắc hơn

Nhật Hạ - 14:08, 13/12/2023

TheLEADERNhiều văn kiện vừa được ký kết nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian tới theo hướng bền vững và sâu sắc hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3, đúng dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc (2008-2023).

36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước vào tối ngày 12/12.

Trong đó, nhiều hiệp định, bản ghi nhớ có ý nghĩa đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước bền vững và sâu sắc hơn.

Đơn cử như hiệp định cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam - Bá Sái, Vân Nam, Trung Quốc. 

Cùng để tăng cường giao thương biên giới còn có Hiệp định đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh cho nhân viên, phương tiện giao thông vận tải, thiết bị thi công và vật liệu xây dựng qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu để cùng xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát, Việt Nam - Bá Sái, Trung Quốc.

Cũng nhằm tăng cường hợp tác với các tỉnh Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam, hai bên đã tiến thêm một bước sau các bản ghi nhớ là thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2023 – 2026 triển khai bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và chính quyền tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại; Kế hoạch hành động giai đoạn 2024 - 2026 triển khai bản ghi nhớ trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công thương Việt Nam và chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Cùng với đó là Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với dưa hấu xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Về phát triển bền vững và các lĩnh vực khác, hai nước đã ký Bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác phát triển và thúc đẩy thực hiện Sáng kiến phát triển toàn cầu (MOU); thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực phát triển xanh; tăng cường hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc; viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; hợp tác đầu tư trong lĩnh vực kinh tế số, dữ liệu số, lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực; phát triển xanh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác kinh tế bền vững, sâu sắc hơn
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Nhật Bắc

Tại cuộc hội đàm tối qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh qua nửa nhiệm kỳ của Đại hội XIII, trong bối cảnh khó khăn, thách thức đặt ra gay gắt, phức tạp hơn so với dự báo, Việt Nam đã phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Việt Nam phấn đấu trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ này, cùng với các mục tiêu phát triển cụ thể cho các năm 2025, 2030 và 2045 được đề ra tại Đại hội XIII.

Ông khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược.

Trong khi đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam. Quan hệ Việt – Trung sẽ được thúc đẩy phát triển vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả hơn nữa trên tầm cao mới của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Hai bên nhất trí xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Hiện, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc và lớn nhất trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 235 tỷ USD năm 2022, gấp hơn 4 lần so với 2014.

Hàng Việt sang Trung Quốc hiện gấp gần 2 lần xuất sang Mỹ, 5 lần Nhật Bản.

Trong 3 quý đầu năm nay, gây chú ý là kim ngạch nhập khẩu nông sản từ Việt Nam của Trung Quốc đã tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng Việt đã đạt kim ngạch xuất khẩu sang nước láng giềng 1,95 tỷ USD sau 10 tháng đầu năm nay, vượt xa mục tiêu cả năm 1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, trao đổi với báo chí trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết lãnh đạo cấp cao của hai nước đều rất coi trọng và thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong việc xây dựng các tuyến đường sắt nhằm kết nối giao thông hai nước, nâng cao hiệu suất vận chuyển hàng hóa giữa hai bên, giảm ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu.

Trung Quốc và Việt Nam đang đẩy nhanh đàm phán dự án hợp tác xây dựng tuyến đường sắt Hà Khẩu - Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đã đi đến giai đoạn lập báo cáo khả thi cho dự án.

Trung Quốc sẵn sàng thông qua nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ Việt Nam nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt từ Bằng Tường, Quảng Tây đến Đồng Đăng, Lạng Sơn và Hà Nội. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam quy hoạch tuyến đường sắt Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng, ông Hùng Ba cho biết.