Vinh danh MoMo tại giải thưởng Human Act Prize 2023

Việt Hưng - 10:06, 17/12/2023

TheLEADERNền tảng thiện nguyện Heo Đất MoMo được vinh danh tại hạng mục Dự án Triển vọng của giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2023, nhờ sự sáng tạo đổi mới trên nền kỹ thuật số mang lại những đóng góp tích cực cho xã hội.

Giải thưởng "Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize" do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong năm đầu tiên được tổ chức (2023), giải thưởng Human Act Prize lấy tiêu chí là "Dấu ấn tiên phong" nhằm tôn vinh những dự án dám đi đầu và sẵn sàng cống hiến

Vượt qua 129 dự án tham gia, "Heo Đất MoMo" đã được vinh danh ở Hạng mục "Dự án Triển vọng" bởi sáng kiến từ rất nhiều năm về trước, đã tạo được những tác động vượt trội cùng sự sáng tạo không ngừng đã luôn được khuyến khích và thúc đẩy.

Ra đời năm 2019, Heo Đất MoMo là sáng kiến về một nền tảng kỹ thuật số làm cầu nối giữa người hảo tâm và các tổ chức thiện nguyện, gắn kết những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có chung mối quan tâm, hướng tới mục tiêu hoạt động từ thiện.

Nền tảng thiện nguyện của MoMo đã giải quyết những trở ngại của việc làm thiện nguyện tự phát của các cá nhân hay phương thức truyền thống của các tổ chức nhờ tận dụng thế mạnh của phương tiện kỹ thuật số để hỗ trợ mọi tương tác diễn ra nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Vinh danh MoMo tại giải thưởng Human Act Prize 2023
Vinh danh MoMo tại giải thưởng Human Act Prize 2023

Sau gần 4 năm, Heo Đất MoMo đã có hơn 10 triệu người dùng/nhà hảo tâm quyên góp cùng hơn 70 đối tác (bao gồm NGOs, NPOs, các doanh nghiệp và thương hiệu nổi tiếng), tạo ra những giá trị thực với khoảng 250 tỷ đồng được quyên góp từ cá nhân và doanh nghiệp, hơn 1.000 dự án quyên góp thành công trên Ví Nhân Ái.

Cộng đồng "Heo Đất MoMo" cũng đã giúp đỡ hơn 325 nghìn trẻ em, người già, phụ nữ, các hoàn cảnh khó khăn hay trồng cây phủ xanh đất trống, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã trên khắp Việt Nam.

Điểm tạo ra sự khác biệt của Heo Đất MoMo là chuyển hoá đóng góp từ thiện thành một trò chơi thân thiện và quen thuộc với mọi người, đó là nuôi ‘Heo đất' để tích luỹ, và số tiền dành dụm này đến từ những nhiệm vụ vui vẻ hàng ngày do MoMo tổ chức để nhận phần thưởng vào Ví Nhân Ái của mỗi người.

Bên cạnh đó, nền tảng thiện nguyện kỹ thuật số Heo Đất MoMo minh bạch toàn bộ quá trình từ thông tin dự án, đội ngũ thực hiện đến mục tiêu quyên góp, danh sách nhà hảo tâm đóng góp được cập nhật gần như tức thời, đem lại sự tin cậy và minh bạch thông tin. 

Ông Nguyễn Hoành Tiến - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao MoMo chia sẻ: "Đây là giải thưởng quý giá và ghi nhận quan trọng cho cộng đồng Heo Đất MoMo bởi giải thưởng sẽ thúc đẩy cộng đồng chúng tôi tiếp tục hành động để điều tốt càng được lan tỏa".

Hiện tại mỗi tháng, Heo Đất MoMo quyên góp thành công khoảng 2 tỷ đồng (ở mục Trái tim MoMo trên tính năng Ví Nhân Ái) từ người dùng MoMo và 7 - 8 tỷ đồng (ở mục Heo Đất MoMo trên tính năng Ví Nhân Ái) được tài trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức.