Hàng nghìn bình oxy sẽ được bàn giao cho 30 quận, huyện, thị đoàn từ ngày 5/1 để hỗ trợ điều trị bệnh nhận F0 tại nhà.
Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đến năm 2025, 100% làng nghề trên địa bàn thành phố sẽ được công nhận đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường.
Lãnh đạo TP. Hà Nội yêu cầu kiên trì tuyên truyền, vận động người dân có việc cần thiết mới ra ngoài trong dịp Tết Dương Lịch và đầu năm 2022, đồng thời duy trì thường trực 24/24/7 các đội phòng, chống dịch cơ động.
Trải qua năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhờ sự chủ động và quyết liệt, TP. Hà Nội vẫn ghi dấu ấn với nhiều sự kiện tiêu biểu.
Ngân hàng Sài Gòn (SCB) ngày 27/12 đã tổ chức loạt trao tặng 3 xe xét nghiệm Covid-19 lưu động tại tỉnh Nam Định, tỉnh Thừa Thiên Huế và TP. Hà Nội nhằm chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Tổng trị giá của 3 xe xét nghiệm là 45 tỷ đồng.
Hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể Omicron bắt buộc thực hiện cách ly tập trung, bất kể đã tiêm vaccine hoặc từng mắc Covid-19.
Thay vì toàn bộ cấp THPT trở lại trường, chỉ học sinh khối 12 sẽ đi học trực tiếp luân phiên từ ngày 6/12.
Hà Nội hiện chỉ có 7 đơn vị hành chính cấp huyện đạt vùng xanh, đồng thời cho học sinh cấp 3 trong khu vực dịch cấp độ 1 hoặc 2 trở lại trường từ ngày 6/12.
UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phát triển 44 triệu m2 nhà ở trong giai đoạn 2021 – 2025, tương đương với nhu cầu vốn dự kiến là khoảng 437.000 tỷ đồng.
Do số ca nhiễm mới có xu hướng tăng nhanh, Hà Nội, Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm điều trị, theo dõi sức khỏe F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng tại nhà khi bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của ngành y tế.