Phát Đạt tài trợ 2 tỷ đồng cho Bình Dương phòng chống Covid-19

Kim Anh - 07:58, 01/07/2021

Tiếp tục đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán: PDR) vừa tài trợ thêm 2 tỷ đồng mua test nhanh kháng nguyên trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, góp phần hỗ trợ công tác truy vết, phát hiện sớm các trường hợp dương tính với Covid-19.

Hội nghị công bố quyết định về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp phòng, chống dịch Covid-19 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức chiều ngày 28/6.

Đại diện Phát Đạt, Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ đã trao tặng bảng tượng trưng ủng hộ mua test nhanh kháng nguyên với tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Phát Đạt tài trợ 2 tỷ đồng cho Bình Dương phòng chống Covid-19
Ông Bùi Quang Anh Vũ (đứng giữa) nhận bảng tri ân từ lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Theo đó, hơn 14.800 test nhanh kháng nguyên sẽ được Phát Đạt trao tặng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và phân bổ về Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương, góp phần nâng cao năng lực xét nghiệm, hỗ trợ công tác truy vết, phát hiện sớm các trường hợp dương tính với Covid-19.

Điều này đặc biệt quan trọng và cấp bách trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng - địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn nhất cả nước.

Được biết, tính đến nay, Phát Đạt đã ủng hộ tổng cộng 3,5 tỷ đồng cho các địa phương và tổ chức uy tín. Trước đó, Phát Đạt cũng đã trao tặng 1 tỷ đồng cho chương trình “Cùng tuổi trẻ góp vắc xin Covid-19” do Báo Tuổi trẻ tổ chức, và 500 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định nhằm chung tay cùng Chính phủ nhanh chóng cụ thể hóa mục tiêu tiêm vắcxin miễn phí cho toàn dân.

Test nhanh kháng nguyên là công cụ xét nghiệm chẩn đoán nhanh RDT (Rapid diagnostic test) giúp phát hiện sự hiện diện protein đặc hiệu của virus (hay còn gọi là kháng nguyên) Covid-19 có trong mẫu dịch đường hô hấp của người bệnh (dịch tỵ hầu, dịch tiết đường hô hấp). Các kháng nguyên sẽ được phát hiện khi virus SARS-CoV-2 đang nhân lên với số lượng nhất định.

Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, có kết quả chỉ sau 15-30 phút, cho phép nhanh chóng phát hiện người nhiễm Covid-19.