Ra mắt ban chấp hành CLB Bất động sản Việt Nam

An Hạ - 09:12, 08/07/2020

TheLEADERCLB Bất động sản Việt Nam (VREC) thành lập trên cơ sở quyết định của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho phép đổi tên CLB Bất động sản của hội và sáp nhập các thành viên của HREC (CLB Bất động sản TP. HCM).

Tại lễ ra mắt, Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam (VREC) đã giới thiệu Ban chấp hành gồm 24 uỷ viên, là các doanh nhân đang điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản như: Ông Huỳnh Tấn Gia Thạnh - Chủ tịch Công ty Đầu tư Hưng Hưng Thịnh, ông Trần Quý Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, ông Phạm Thanh Hưng - Chủ tịch Cen Invest, bà Trần Thị Cẩm Tú - Chủ tịch Eximrs…

Trước đó, ngày 10/8/2019 tại phiên họp Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Bảo, hiện là Chủ tịch của CLB Bất động sản TP. HCM (HREC) đã được đề cử làm Chủ tịch VREC.

Ra mắt Ban chấp hành CLB Bất Động Sản Việt Nam
Các thành viên Ban chấp hành CLB Bất động sản Việt Nam tại lễ ra mắt

Sự ra đời của VREC dựa trên cơ sở quyết định của Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam cho phép đổi tên CLB Bất động sản của hội thành CLB Bất động sản Việt Nam. Đồng thời, sáp nhập các thành viên của HREC trở thành thành viên của VREC.

Được biết, HREC hiện quy tụ gần 200 hội viên, trong đó có các doanh nghiệp lớn và đầu ngành trong lĩnh vực bất động sản và ngành liên kết bất động sản như: Tập đoàn Thành Thành Công, Trường Hải (THACO), Nguyen Kim Holdings, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Công ty Đầu tư Hưng Hưng Thịnh….

Trong năm 2019, HREC đã kết nối thành công các dự án hội viên và đối tác trị giá 3.000 tỷ đồng. Dự kiến năm 2020, HREC sẽ kết nối thành công khoảng 10.000 tỷ đồng và tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Hoạt động của VREC sẽ chia theo các khu vực từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam nhằm liên kết và hỗ trợ doanh nghiệp hội viên trên phạm vi cả nước, bao gồm cả hội viên nước ngoài có trụ sở doanh nghiệp đặt tại các địa phương.

VREC ra đời với tầm nhìn trở thành một tổ chức uy tín, chuyên nghiệp về lĩnh vực bất động sản; tiên phong kiến tạo hệ sinh thái bất động sản và liên kết đầu tư tạo giá trị thiết thực; chủ động khai thác thị trường mới trong nước và thế giới.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, tân Chủ tịch VREC chia sẻ tại buổi lễ: “CLB có mục tiêu kết nối kinh doanh hiệu quả, tạo điều kiện cho các hội viên có điều kiện mua bán các dự án và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

Ra mắt Ban chấp hành CLB Bất Động Sản Việt Nam 1
Chủ tịch Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ thông tin tại sự kiện ra mắt Ban chấp hành VREC

Theo ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam: "Thị trường bất động sản Việt Nam đang trong giai đoạn vàng để phát triển với tỷ lệ đô thị hoá cao và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế và công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. VREC ra đời sẽ là sân chơi mới nhằm gắn kết các doanh nhân, doanh nghiệp cùng lĩnh vực chia sẻ, hợp tác với nhau cùng phát triển”.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng kỳ vọng trong tương lai VREC sẽ là nơi hội tụ các thành viên cùng hướng đến mục tiêu đồng hành, kết nối hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lĩnh vực bất động sản và là cầu nối giữa các doanh nghiệp bất động sản với người tiêu dùng ngày càng tốt hơn, vì sự phát triển chung của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam cũng như góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Ra mắt Ban chấp hành CLB Bất Động Sản Việt Nam 2
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt

Sau buổi lễ ra mắt, CLB Bất động sản Việt Nam (VREC) và CLB Bất động sản TP.HCM (HREC) đã khởi động chương trình Caravan kết nối đầu tư TP.HCM – Đồng Nai – Bình Thuận – Ninh Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu trong 04 ngày từ ngày 28-31/7/2020.

Thông qua chương trình caravan, VREC và HREC sẽ có chương trình ký kết hợp tác với các sở, ngành của địa phương với các nội dung hợp tác thúc đẩy quan hệ, thiết lập kênh chia sẻ và cập nhật thông tin trao đổi về các lĩnh vực xây dựng cơ bản, dự án khu đô thị, khu dân cư/khu nhà ở, dự án bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, khách sạn, năng lượng, công nghiệp cảng biển và các lĩnh vực liên quan đến bất động sản.