Analytic
Hotline: 08887 08817

9 tháng năm 2018, Việt Nam xuất siêu 5,39 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng đầu năm 2018, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu với 5,39 tỷ USD, riêng tháng 9 ước tính nhập siêu 700 triệu USD.

'Đưa hàng Việt lên Amazon không khó, làm sao để bán chạy mới khó'

Ông Trịnh Hoàng Linh, Admind Group Amazon Vietnam cho rằng, chúng ta phải luôn xem những mặt hàng mình mang bán trên Amazon như những đứa con tinh thần, cho dù nó không đẹp đúng theo ý anh, anh cũng phải chăm bẵm để gả chồng cho nó càng sớm càng tốt.

'Cánh tay máy' của người Đức thổi luồng gió mới cho đào tạo nhân lực ở Việt Nam

Đức từ lâu đã được xem là ông vua công nghiệp của thế giới, ngay cả trong thời điểm hiện tại, vị thế này của Đức vẫn không thay đổi với hàng loạt mô hình ứng dụng và sản phẩm công nghiệp đón đầu xu thế toàn cầu. Bước đến giai đoạn hội nhập, “cánh tay máy” ấy, từ những nhà máy Đức đã vươn đến các khu vực tiềm năng khác - trong đó có Việt Nam, nhằm sản xuất thứ sản phẩm cần có của nền công nghiệp mới: nhân lực công nghệ cao.

Ô tô Đức, Nhật Bản nhập khẩu về Việt Nam có xu hướng tăng

Trong tuần qua, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 3.065 chiếc, tăng mạnh gần 60% so với tuần trước đó.

Cơ hội tiếp cận sâu với công nghệ y tế thông minh từ Đài Loan

Thông qua hội thảo “Công nghệ y tế thông minh” do Đài Loan chủ trì lần đầu ở nước ngoài, ngành y tế Việt Nam được tiếp cận sâu công nghệ y tế thông minh và chăm sóc sức khoẻ thông minh của hòn đảo này.

Đánh thức trái dừa Bến Tre

Dù là một trong những cây nông nghiệp chủ lực của Bến Tre song trong thời buổi hội nhập dưới tác động của nền kinh tế thị trường, giá trị cây dừa đang được giới lãnh đạo và doanh nghiệp nhìn lại nghiêm túc. Để thực sự tạo nên đột phá trong bối cảnh mới, dừa Bến Tre cần nhiều sự hỗ trợ hơn là sự nổi tiếng và ưu đãi từ đất mẹ.

Hai bí quyết giúp doanh nghiệp thực phẩm mê hoặc những nhà đầu tư thiên thần

Để thành công khi gọi vốn, các doanh nghiệp thực phẩm phải sản xuất được sản phẩm sạch và buộc phải có một kế hoạch kinh doanh cụ thể trong dài hạn

Loay hoay đối phó với vấn nạn 'tour 0 đồng' của lữ hành Trung Quốc

Các chuyến du lịch giá rẻ dành cho khách Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của các địa điểm du lịch.

VAFI: Cảng Quy Nhơn nên học theo mô hình Cảng Lạch Huyện, không thể dựa vào Vinalines

Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đánh giá, doanh thu lợi nhuận của Cảng Quy Nhơn trong mô hình doanh nghiệp nhà nước rất thấp, chi phí cao không tương xứng với thực trạng của cảng.

Gần 2.000 xe ô tô miễn thuế nhập về Việt Nam tuần qua

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần qua chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 712 chiếc và từ Indonesia với 397 chiếc.

'Đến năm 2020, dự kiến doanh thu từ thương mại điện tử tại Việt Nam sẽ đạt 10 tỷ USD'

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tin rằng đến năm 2020 dự kiến doanh thu từ thương mại điện tử sẽ đạt 10 tỷ USD và chiếm 5% tổng doanh thu thương mại nội địa.

Ứng dụng gọi xe Go-Ixe thí điểm hợp đồng điện tử Go-car tại TP.HCM

Go-Ixe là ứng dụng gọi xe trên điện thoại di động được kết hợp giữa 2 hình thức là truyền thống và hiện đại như gọi xe trên app - gọi đặt xe trên tổng đài với nhiều ưu việt.

Fortuner trở lại cuộc đua, doanh số bán hàng Toyota tăng mạnh

Thị phần của Toyota đã tăng lên gần 25% trong tháng 8/2018 sau nhiều tháng liên tiếp chỉ ở mức 21% và có tháng còn giảm xuống dưới 20%.

'Tiếng sét ái tình' của NutiFood với tỷ phú bất động sản Thụy Điển

NutiFood vừa ký kết hợp tác với Backahill đầu tư vào Thụy Điển để sản xuất sữa organic bán cho thị trường châu Âu và châu Á.

Ô tô nhập khẩu bất ngờ giảm mạnh

Số lượng ô tô con nhập khẩu về Việt Nam trong tuần qua bất ngờ giảm mạnh tới 759 chiếc, tương đương gần 40% tổng số lượng xe con nhập khẩu.