Pokémon Go sắp tung phiên bản mới, giới đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao

Minh Trang - 07:49, 07/09/2017

TheLEADERĐã hơn một năm kể từ khi trò chơi Pokémon Go trở thành hiện tượng toàn cầu, khiến hàng triệu người lang thang ngoài trời với chiếc điện thoại của mình để tìm kiếm các con vật ảo. Giờ đây, những người chơi đang hào hứng mong chờ phiên bản Pokémon mới.

Pokémon Go sắp tung phiên bản mới, giới đầu tư kỳ vọng lợi nhuận cao
Pokémon Go là trò chơi làm mưa làm gió trên toàn cầu vào hơn một năm trước. Ảnh: Bloomberg

Trò chơi đã trở thành một hiện tượng xã hội, thu hút mọi tầng lớp từ người lớn đến trẻ em, khiến họ tụ tập trong công viên hay những khu vực công cộng để sưu tập Pokémon của mình. 

Trò chơi vẫn đang phát triển với các nhân vật mới và các phiên bản được nâng cấp thường xuyên. Hơn 65 triệu người sử dụng ứng dụng mỗi tháng hiện nay, mặc dù không phải là con số trong thời kỳ đỉnh cao. Ở Mỹ, trò chơi là một trong 20 ứng dụng sinh lợi nhất trong năm nay.

Người chơi Pokémon Go tụ tập tại một sân vận động tại Yokohama, Nhật Bản để "bắt" Pokémon. Nguồn: Akio Kon/Bloomberg

Đối với các công ty đứng đằng sau Pokémon Go - Niantic Inc., Pokémon Co. và Nintendo Co. - trò chơi đã đem lại doanh thu khoảng 1,5 - 2 tỷ USD. Nintendo đã báo cáo doanh thu 23,6 tỷ Yên (215 triệu USD) từ cổ phần trong các công ty khác, phần lớn đến từ cổ phần của công ty tại Pokémon.

Ông Tsunekazu Ishihara, Giám đốc điều hành của Pokémon Tokyo, cho biết đây chỉ là sự khởi đầu. Ông trả lời hãng tin Bloomberg News về tương lai của điện thoại thông minh, máy chơi game Switch của Nintendo và trò chơi Pokémon phiên bản mới với bàn điều khiển.

Pokémon Go

Các trò chơi pokemon trước đây trên các máy điện tử cầm tay cũng như các sản phẩm liên quan như phim hoạt hình, truyện tranh và đồ chơi đã hình thành nên một nét văn hoá độc đáo, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Đây cũng là một phần lý do khiến trò chơi phổ biến đến vậy. 

Ông Tsunekazu Ishihara, Giám đốc điều hành Pokémon Tokyo

Ông Ishihara có kế hoạch nâng cấp Pokémon Go, bao gồm việc người chơi có thể buôn bán những con quái ảo và cho chúng đấu với nhau - một trong những đặc điểm quan trọng trong các trò chơi Pokémon khác. 

Đây là lần đầu tiên công ty chính thức xác nhận các kế hoạch mới này. Bằng cách bổ sung thêm các yếu tố mới vào trò chơi, ông Ishihara tin rằng, mọi người sẽ tiếp tục trở lại để chơi và khám phá những điều mới mẻ.

"Chúng tôi mới chỉ đạt được 10% những gì mà Pokémon và Niantic đang cố gắng làm, vì vậy, chúng tôi sẽ phải nâng cấp trò chơi bao gồm những trải nghiệm khác như kinh doanh Pokémon và các cuộc chiến đấu".

"Tùy thuộc vào vị trí, có rất nhiều Pokémon có đặc điểm khác nhau. Vậy chúng ta làm gì với những con vật đó và thế giới thực? Một ý tưởng là sẽ có những con Pokémon trong những nơi khí hậu lạnh, điều đó cũng có nghĩa là những người sống tại vùng nhiệt đới sẽ không thể bắt được chúng. Vì vậy, chúng tôi luôn nghĩ đến cách tìm kiếm sự cân bằng giữa việc thiết kế trò chơi, cách Pokémon tồn tại, và cảm giác của người chơi về bộ sưu tập của họ".

"Ngay bây giờ, nếu bạn đi đến bờ biển bạn có thể bắt được Pokémon nước. Ví dụ: nếu cài đặt các loại Pokémon điện (như Pikachu) xuất hiện ở các vị trí như nhà máy điện, đây thực sự là một ý tưởng tốt cho người chơi để tìm đến những vị trí như vậy - tuy nhiên điều này có an toàn hay liệu có thể tìm được những vị trí như vậy? Chúng tôi coi đó là một vấn đề thực tế".

Mặt khác, nó đã tạo ra nhiều vấn đề xã hội. Quá nhiều người tập trung lại ở một điểm sẽ gây ra sự nhầm lẫn. Ngoài ra việc mọi người chăm chăm nhìn vào điện thoại trong khi đi bộ cũng là vấn đề mà chúng tôi phải xem xét".

Pokémon Go thế hệ mới

Vào tháng 6, ông Ishihara tiết lộ rằng, một phiên bản Pokémon mới đang được phát triển cho Switch - máy điện tử cầm tay của Nintendo. 

Một clip thông báo dài 16 giây đã giúp giá cổ phiếu của Nintendo tăng 3% trong giao dịch tại Mỹ, bởi các nhà đầu tư đặt cược phiên bản mới sẽ làm tăng doanh số bán hàng của Switch. Ông Ishihara chia sẻ trò chơi dự kiến sẽ được phát hành vào năm 2018 hoặc muộn hơn.

"Ngay bây giờ chúng ta đang chơi trò chơi trên màn hình di động chỉ 7 đến 8 inch, nhưng với độ phân giải cao trên TV, bạn có thể trải nghiệm một thế giới hoàn toàn khác với đồ họa và âm thanh".

"Cho đến bây giờ, trò chơi chỉ dành cho một người, nhưng với phiên bản Pokemon mới, bạn có thể về nhà và chơi với tất cả mọi người", ông cho biết.