Quốc tịch Đức có giá nhất thế giới

Linh Lan - 10:52, 15/09/2017

TheLEADERViệt Nam đứng thứ 7/10 trong số các nước ASEAN và đứng 128/159 quốc gia về chỉ số chất lượng quốc tịch, theo báo cáo của Henley & Partners.

Quốc tịch Đức có giá nhất thế giới
Việt Nam đứng thứ 128/159 quốc gia được xếp hạng về chỉ số chất lượng quốc tịch. Nguồn: Getty Images

Quốc tịch Đức tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng đánh giá chất lượng quốc tịch (QNI) theo báo cáo được công bố mới đây của công ty tư vấn Henley & Partners.

Chỉ số chất lượng quốc tịch xếp hạng trên 159 quốc gia dựa trên sự đánh giá về những cơ hội và hạn chế mà công dân của mỗi nước có được. Mỗi quốc gia được tổng hợp điểm dựa trên các yếu tố bao gồm ổn định chính trị, phát triển con người và việc dễ dàng di chuyển.

Báo cáo này nghiên cứu giá trị chất lượng quốc tịch của các quốc giá theo thang điểm từ 0 đến 100%. Đức đứng đầu bảng xếp hạng với con số 82,7%.

Người Đức có quốc tịch giá trị nhất thế giới hai năm liên tiếp trong báo cáo này. Điều này phản ánh quyền công dân cao nhất thế giới của quốc gia Châu Âu, một phần phản ánh sức mạnh kinh tế của nước Đức.

Ngoài Đức, những vị trí dẫn đầu gồm các quốc gia châu Âu với Pháp (82,4%) và Đan Mạch (82,4%), Iceland (81,3%) và Thụy Điển (81,2%).

Năm quốc gia đứng cuối cùng bao gồm Cộng hòa Congo (16,9%), Nam Sudan (16,9%), Eritrea (16,6%), Cộng hòa Trung Phi (16,3%), và xếp thứ 159 là Afghanistan với 14,6%.

Tại khu vực ASEAN, người dân Singapore, Malaysia và Brunei có chất lượng công dân cao nhất trong các nước Đông Nam Á, theo báo cáo của Henley & Partners.

Theo bảng xếp hạng QNI, năm 2016, Việt Nam đạt số điểm là 24,4%, đứng thứ 128 trên tổng số 159 quốc gia được xếp hạng, giảm 8 bậc so với năm 2015. Công dân Việt Nam chỉ được miễn thị thực tại 51 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nền kinh tế thịnh vượng và việc giảm các biện pháp hạn chế thị thực đối với công dân nước này đã giúp Singapore đứng ở vị trí đầu tiên ở Đông Nam Á với số điểm 52,8%, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 39,32%. Công dân Singapore có thể đi du lịch đến 173 quốc gia mà không cần visa. Tuy nhiên, công dân Sri Lanka và Afghanistan chỉ được miễn thị thực tại dưới 40 quốc gia.

Malaysia đứng ở vị trí thứ hai, với 48,5% điểm, theo sau là Brunei với 47,3%. Giống như công dân Singapore, công dân Malaysia và Brunei được tự do di chuyển nhiều, số quốc gia mà công dân hai nước này được miễn thị thực lần lượt là 164 và 151.

"Cả ba quốc tịch này đều vượt trội so với các nước khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và là những nước duy nhất của khu vực lọt top 50 trong bảng xếp hạng toàn cầu", báo cáo cho biết. Theo đó, Singapore, Malaysia và Brunei được hưởng lợi từ "nền kinh tế thịnh vượng và mức độ phát triển con người cao".

Tuy nhiên, các nước khác trong khu vực Đông Nam Á cũng chứng kiến mức tăng điểm trong bảng xếp hạng. Thái Lan tăng 1,9% và Indonesia tăng 1,4%. Hai nước này lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5 trong bảng xếp hạng đối với các nước ASEAN.