Tập đoàn Đài Loan thuê đất của Hoàng Quân xây nhà máy nghìn tỷ tại Vĩnh Long

Quỳnh Như - 06:47, 31/07/2018

TheLEADERHoàng Quân Mê Kông đã cho công ty Tỷ Bách thuê lại khu đất có tổng diện tích là 18,2ha tại khu công nghiệp Bình Minh - Vĩnh Long, để doanh nghiệp này tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất giày xuất khẩu. Giá trị hợp đồng lên đến hơn 190 tỷ đồng.

Tập đoàn Đài Loan thuê đất của Hoàng Quân xây nhà máy nghìn tỷ tại Vĩnh Long
Công ty Hoàng Quân Mê Kông và Công ty Tỷ Bách ký hợp đồng thuê đất trị giá 190 tỷ đồng

Ngày 26/7/2018, tại khu công nghiệp Bình Minh – tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng đầu tư cho thuê lại 18,2ha đất để xây dựng nhà máy giữa Công ty Hoàng Quân Mê Kông (thành viên Tập đoàn Hoàng Quân) và Công ty Tỷ Bách (Đài Loan). 

Tổng giá trị hợp đồng lên đến hơn 190 tỷ đồng.

Ngay sau lễ kí kết hợp đồng, ngày 28/7/2018, Công ty Tỷ Bách đã tiến hành động thổ xây dựng nhà máy như dự định và sẽ đi vào hoạt động từ tháng 1/2019.

Theo giấy chứng nhận đầu tư được cấp, nhà máy này sẽ có tổng vốn đầu tư hơn 1.610 tỷ đồng, năng suất sản xuất 2 triệu đôi giày/tháng cùng các sản phẩm khác như đế giày, miếng lót giày, các loại cao su bán thành phẩm...

Nhà máy của Tỷ Bách có quy mô lớn, kỹ thuật cao sẽ thu hút và giải quyết việc làm cho từ 8.000 – 10.000 lao động, trong đó có khoảng 1.000 chuyên gia và hơn 8.000 công nhân tại địa phương và các khu vực lân cận.

Việc ký kết hợp tác giữa Hoàng Quân Mê Kông và Tỷ Bách hứa hẹn là đòn bẩy thúc đẩy thu hút đầu tư các dự án tại khu công nghiệp – cảng – đô thị Bình Minh nói riêng và các khu vực khác tại đồng bằng sông Cửu Long nói chung.