Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính phủ chấp thuận loạt cơ chế đặc thù cho tỉnh Ninh Thuận

Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương phát triển tỉnh Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù.

Amazon chới với ngưỡng 1.000 tỷ USD, đuổi theo Apple

Vốn hóa thị trường của Amazon mới đây đã phá vỡ mức 1.000 tỷ USD và duy trì trong khoảng thời gian ngắn trước khi sụt giảm, để lại Apple một mình trên ngưỡng này.

Đại gia Hàn Quốc sẵn sàng rót vốn vào 5 siêu dự án tỷ đô tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Một công ty của Hàn Quốc là Korea Infrastructure Company Limited vừa cho biết sẽ sẵn sàng đầu tư 3,2 tỷ USD dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Paradise và Khu đô thị mới Bàu Trũng nếu được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận.

Nikkei: Mức độ lạc quan của các nhà sản xuất Việt Nam rơi về mức thấp nhất kể từ 2012

Mặc dù lĩnh vực sản xuất liên tục cho thấy sự cải thiện nhưng theo đánh giá của Nikkei, mức độ lạc quan của các nhà sản xuất Việt Nam lại giảm mạnh, đạt mức thấp nhất kể từ khi khảo sát PMI bắt đầu vào tháng 4/2012.

Căng thẳng thương mại dâng cao ‘đốt’ nóng RCEP

Các quốc gia Đông Nam Á mới đây tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với thương mại tự do trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu có khả năng gây tổn thương xuất khẩu.

Ông Trump ‘giương cao súng’ với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

Tuần sau sẽ là thời khắc quan trọng với thương mại Mỹ - Trung nói riêng và toàn cầu nói riêng khi 200 tỷ USD giá trị nhập khẩu từ Trung Quốc có khả năng bị nâng thuế.

Đường sắt đô thị đội vốn trăm nghìn tỷ: 'Đâm lao thì phải theo lao'

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, việc 5 dự án đường sắt đô thị đội vốn lên tới hơn 132 nghìn tỷ đồng giống như kiểu "đâm lao phải theo lao, dự án đã xây dựng đến như vậy rồi thì buộc phải hoàn thành, để không cũng không được".

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2018

Bổ sung quy định giảm vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, quyền khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, thay đổi điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, chính sách hỗ trợ người có công đang định cư ở nước ngoài và một số quy định mới trong lĩnh vực giáo dục là những điểm nổi bật trong tháng 9/2018.

2.839 giấy phép con phải cắt giảm trong 4 tháng tới: Nhiệm vụ có khả thi?

Chỉ còn 4 tháng là hết năm 2018 nhưng vẫn còn tới 2.839 điều kiện kinh doanh cần phải cắt giảm theo mục tiêu của Chính phủ đặt ra từ đầu năm.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói gì về khống chế tăng trưởng tín dụng 17%?

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, mức tăng trưởng tín dụng 17% của năm 2018 là một chỉ tiêu phù hợp để vừa đạt được tăng trưởng cũng như bảo đảm kiểm soát lạm phát.

Hết sức thận trọng khi xây ga tàu điện ngầm C9 cạnh Hồ Gươm

Để lựa chọn vị trí đặt ga ngầm C9, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, cần đảm bảo nhà ga thực hiện đúng công năng vận tải và bảo tồn di tích quốc gia theo đúng quy đinh pháp luật.

Đâu là điểm nóng đầu tư mới của Quảng Ninh?

Tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và cầu Bạch Đằng sắp đi vào vận hành đã mở toang cánh cửa đầu tư vào khu vực thị xã Quảng Yên. Với hàng loạt siêu dự án tỷ đô đã và đang đổ bộ, Quảng Yên định vị sẽ là một cực đầu tư mới quan trọng của tỉnh Quảng Ninh.

NAFTA đứng trước khả năng bị ‘lỗi thời’

Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có thể bị “làm ngơ” trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy thỏa thuận phiên bản mới với Mexico và khả năng tham gia của Canada vào cuối tuần này.

Thị trường thanh lọc mạnh, hàng nghìn doanh nghiệp chờ giải thể trong 8 tháng/2018

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2018 của cả nước là 9.135 doanh nghiệp, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Việt Nam thua cả Lào và Campuchia về hệ số chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhìn nhận, hệ số chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI tới các doanh nghiệp trong nước của Việt Nam thấp nhất trong khu vực ASEAN, thua cả Lào và Campuchia.