Việt Nam là địa điểm sống rẻ thứ hai thế giới 2020

Mạnh Hải - 16:26, 17/01/2020

TheLEADERChi phí sinh hoạt thấp tiếp tục tạo ra sức hút của Việt Nam đối với người nước ngoài.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn và sôi động, giàu vẻ đẹp tự nhiên và giờ đây đang tràn ngập những cơ hội phát triển mới. Dù người nước ngoài muốn sống tại trung tâm của một thành phố, nép mình giữa những ngọn đồi hay nhìn ra một bãi biển ngập nắng thì cũng có thể tìm thấy những ngôi nhà hiện đại, chất lượng cao với mức giá phù hợp.

Giá cả tại Việt Nam luôn thấp hơn khoảng một nửa những gì bạn phải chi trả tại phương Tây và thậm chí, ăn trong một nhà hàng đôi khi lại có chi phí thấp hơn so với tại nhà.

Một cặp đôi có thể tận thưởng lối sống trung lưu, thoải mái ở bất cứ nơi nào trên mảnh đất hình chữ S với chi tiêu khoảng 1.600 USD/tháng và tại một số khu vực, con số này thậm chí còn dư dả nhiều.

Thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam là TP. HCM, theo sau là Hà Nội. Tại những khu vực ngoài hai thành phố lớn nhất như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang hay Vũng Tàu, mức giá sẽ thấp hơn nhiều. Tất nhiên, việc chi tiêu sẽ phụ thuộc vào lối sống của mỗi cá nhân.

Không khó để có thể tìm thấy những cửa hàng phương Tây hay thực phẩm nhập khẩu tại Việt Nam nhưng ghé thăm các cửa hàng này thường xuyên đồng nghĩa với việc chi tiêu sẽ gia tăng.

Nếu người tiêu dùng sẵn sàng mua đồ tạp hóa và đồ gia dụng được sản xuất tại địa phương, ăn uống tại nhà hàng của người dân bản địa và có một lối sống đơn giản, họ có thể giảm ngân sách hàng tháng ít nhất 25%.

Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam thấp đến mức ngay cả sau khi sống ở đây 8 năm qua, tôi vẫn không ngừng ngạc nhiên về khả năng có thể chi trả. Chúng tôi hoàn toàn tận hưởng chất lượng cuộc sống cao với giá cả phải chăng”, Tạp chí International Living của Mỹ dẫn lời phóng viên thường trú.

Theo khảo sát Expat Insider công bố bởi InterNations tháng 10 năm ngoái, Việt Nam nổi lên là một trong những địa điểm hàng đầu dành cho người nước ngoài sinh sống và làm việc, xếp thứ 2 thế giới sau Đài Loan.

Báo cáo đánh giá dường như không có nơi nào trên thế giới tốt hơn Việt Nam về 2 tiêu chí Tài chính cá nhân và Làm việc ở nước ngoài cùng với sự cải thiện về chất lượng cuộc sống cũng như việc dễ dàng hòa nhập, ổn định tại quốc gia này.

Về tiêu chí tài chính cá nhân, Việt Nam đứng đầu thế giới khi 4/5 người nước ngoài (81%) sống và làm việc tại đây hài lòng với tình trạng tài chính, cao hơn nhiều mức trung bình 64% của thế giới.

Tỷ lệ trên cũng bằng với phần trăm người được khảo sát đồng ý rằng thu nhập của họ đủ và thậm chí nhiều hơn mức cần thiết để có thể trang trải chi tiêu hàng ngày tại Việt Nam.

Ngoài vấn đề tài chính, lòng hiếu khách của cộng đồng người Việt đã giúp người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Việt Nam cảm thấy có thể nhanh chóng điều chỉnh nhịp sống.