Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát triển condotel: Cần các chủ đầu tư có trách nhiệm

Theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM nhận định, loại hình căn hộ condotel bên cạnh những mặt tích cực vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho khách hàng.

Tăng thuế GTGT sẽ đẩy giá bất động sản

Đề xuất tăng thuế GTGT lên 12% kể từ ngày 1/1/2019 của Bộ Tài chính sẽ dẫn đến mặt bằng giá bất động sản tăng lên, ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế, doanh nghiệp, cũng như cuộc sống của người dân.

Phát triển nhà ở xã hội: Doanh nghiệp phải “tự cứu mình”

Sau khi gói 30 nghìn tỷ đồng kết thúc vào cuối năm 2016, thị trường nhà ở xã hội chững lại về cả lực cung lẫn nguồn cầu. Nhiều chủ đầu tư đã phải tìm cách tự cứu mình. chủ động bù lãi suất cho khách vay ưu đãi.

Cấp phép khu đô thị trung tâm quá nhiều gây quá tải về hạ tầng

Theo Bộ trưởng Bộ xây dựng Phạm Hồng Hà, hiện nay tình trạng cấp phép khu đô thị ở trung tâm quá nhiều gây quá tải về dân số hạ tầng, nhiều khu đô thị vẫn chưa làm tốt công tác quy hoạch, mật độ xây dựng quá cao.

Tuyến đường nào ở Hà Nội, TP. HCM có giá trên 1 tỷ đồng/m2

Một công ty định giá bất động sản cho biết, một số tuyến đường của Hà Nội có giá lên tới hơn 1 tỷ đồng/m2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Không gian đô thị ngầm ở Hà Nội: Con gà đẻ trứng vàng?

Một không gian huyết mạch thứ hai nằm toàn bộ dưới lòng đất sẽ trả lại không gian mặt bằng cây xanh, công viên, giảm thiểu sự bí bách do sự xuất hiện ồ ạt của các tòa cao ốc chọc trời như hiện nay.

Chạy đua đón APEC 2017, Đà Nẵng nguy cơ dư cung khách sạn

Tính đến cuối năm 2017, dự kiến thị trường Đà Nẵng sẽ có thêm khoảng 3.800 phòng từ 21 khách sạn được khai trương nâng tổng số phòng lên hơn 16.800 phòng, tăng 40% so với năm 2016.

Đánh thuế căn nhà thứ hai: Thị trường bất động sản sẽ "nguội lạnh"?

Nhiều chuyên gia lo ngại việc đánh thuế căn nhà thứ hai sẽ làm giảm giao dịch bất động sản và sức hấp dẫn của thị trường.

Đề xuất không thu thuế căn nhà thứ hai đối với nhà ở xã hội

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) đề xuất không thu thuế căn nhà thứ hai đối với nhà ở xã hội, nhà cấp 4 trở xuống ở nông thôn. Trước mắt không thu thuế này đối với nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại có giá trị dưới 1 tỷ đồng...

Đề xuất thêm phương thức tái định cư khi xây dựng lại chung cư cũ

Đó là ý kiến của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) trong văn bản góp ý quy định về bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái định cư tại các dự án xây dựng lại chung cư cũ.

Vì sao hàng nghìn người nước ngoài mua nhà nhưng rất ít được cấp sổ đỏ?

Vẫn còn quá nhiều vướng mắc gây khó cho người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam mặc dù Luật Nhà ở 2014 sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2015 đã có nhiều quy định đột phá.

TP. HCM phấn đấu xây 20.000 căn nhà ở xã hội

Đến năm 2020, TP. HCM phấn đấu xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội và 45.000 chỗ ở cho công nhân, sinh viên.

TP. HCM lệnh rà soát, kiểm định 474 chung cư cũ hư hỏng xây dựng trước 1975

TP. HCM có 474 chung cư cũ trước năm 1975, trong đó có nhiều chung cư đang bị hư hỏng nặng với 14 chung cư bị đánh giá cấp D về chất lượng, ở mức nguy hiểm.

Nhộn nhịp thâu tóm bất động sản Việt

Thị trường bất động sản đã lần lượt chứng kiến những nước cờ mang tính chiến lược của các nhà đầu tư, bao gồm cả mua bán sát nhập và hợp tác phát triển.