Đại học Quốc gia TP. HCM lọt top 500 thế giới về khả năng sinh viên có việc làm

Phương Anh - 09:17, 21/09/2019

TheLEADERĐại học Quốc gia TP. HCM là trường đại học duy nhất của Việt Nam lọt vào xếp hạng của Quacquarelli Symonds về khả năng tìm được việc của sinh viên sau tốt nghiệp.

Theo công bố QS Graduate Employability Rankings 2020 mới đây của Quacquarelli Symonds (QS), Đại học Quốc gia TP. HCM nằm trong nhóm 301 - 500 trong số 2.100 trường đại học có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới.

Với tổng điểm 15,8 – 27,5, đây là năm thứ 2 liên tiếp trường đại học này là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng và duy trì thứ hạng.

Năm ngoái, mức điểm đánh giá thấp hơn, thuộc khoảng 14,7 – 26,8.

Đại học Việt Nam lọt top 500 thế giới về khả năng sinh viên có việc sau tốt nghiệp

Đây không phải lần đầu tiên, Đại học Quốc gia TP. HCM xuất hiện trong các bảng xếp hạng danh giá của thế giới.

Trường đại học này từng được xếp hạng 1000+ trường tốt nhất thế giới theo công bố của Thời báo Giáo dục đại học, 1000 trường tốt nhất theo QS và năm 2018, lọt top 3% trường tốt nhất châu Á.

QS đánh giá chất lượng và khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp dựa trên 5 tiêu chí, bao gồm danh tiếng với nhà tuyển dụng (chiếm 30% tổng điểm), chất lượng đầu ra của cựu sinh viên (25%), hợp tác với doanh nghiệp (25%), các hoạt động kết nối doanh nghiệp và sinh viên (10%) và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (10%).

Năm nay, QS đánh giá dựa trên cơ sở dữ liệu của 2.100 trường đại học từ 132 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 750 trường được xem xét, 680 trường được xếp hạng và 501 trường được vinh danh (top 500).

Các trường đại học nổi tiếng của Mỹ vẫn duy trì dẫn đầu trên bảng xếp hạng, đóng góp 4/10 thứ hạng đầu tiên.

Khu vực Đông Nam Á có 27 trường đại học được xếp hạng, trong đó Malaysia là khu vực có nhiều trường nhất (9 trường), tiếp đến là Indonesia (6), Thái Lan (5), Philippines (4) và Singapore (2).

Trường đại học quốc gia Singapore là trường có thứ hạng cao nhất trong khu vực khi xếp thứ 24 toàn thế giới.