Những vướng mắc cần tháo gỡ cấp bách để mở cửa bay thương mại quốc tế

Linh Linh - 15:25, 25/12/2021

TheLEADERĐể mở cửa bay thương mại quốc tế thực sự hiệu quả và đơn giản thu tục cho hành khách, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam đề nghị các bộ ngành cho phép hành khách có thể khai báo, nhận chứng nhận, làm thủ tục trực tuyến trên cả app hoặc website.

Những vướng mắc cần tháo gỡ cấp bách để mở cửa bay thương mại quốc tế
Việt Nam sẽ mở cửa bay thương mại quốc tế từ ngày 1/1/2022

Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA) vừa gửi đơn kiến nghị đến Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải về việc tháo gỡ khó khăn trong quá trình đón khách quốc tế từ ngày 1/1/2022 tới.

Theo đó, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam cho rằng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc mở bay thương mại quốc tế định kỳ, hiệp hội và các thành viên đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị nhằm đón khách thuận lợi an toàn. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, VABA và các doanh nghiệp hàng không đã gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc cần các bộ ngành hướng dẫn, ban hành quy định, quy trình thực hiện mở bay thương mại quốc tế. 

Đối với Bộ Ngoại giao, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam đề nghị các bộ ngành, Đại sứ quán cần quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cách thức khai báo, chứng nhận PCR âm tính (đề nghị khai báo và chứng nhận online không thu phí) để giảm bớt khó khăn cho hành khách và kiều bào.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam đề nghị bộ sớm phân bổ số lượng chuyến bay trên từng đường bay quốc tế cho các hãng hàng không Việt Nam. 

Việc phân bổ trên cần triển khai gấp và tuân theo nguyên tắc, thông lệ quốc tế. Từ đó, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan sẽ kịp thời chuẩn bị nhân sự, sắp xếp lịch bay, tính toán giá vé và để hành khách chủ động lên kế hoạch đi lại, mua vé.

Đối với Bộ Y tế, VABA đề nghị bộ cho thông báo danh sách những loại vaccine nào được đối tác bay chấp nhận và ban hành mẫu chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine cho công nhân. Đồng thời, bộ cần sớm ban hành mẫu và hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận âm tính trong 72h trước giờ bay cho khách bay.

Mới đây, Bộ Y tế đã yêu cầu người nhập cảnh phải cài ứng dụng PC Covid để quản lý giá sát di biến động của người nhập cảnh. Tuy nhiên, theo VABA, được biết Bộ Công an đang có kế hoạch áp dụng Igo.vn. Do đó, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam đề nghị Bộ Y tế xem xét có phương án thống nhất, đồng thời tính toán khả năng chịu tải của PC Covid trong điều kiện cùng lúc nhiều người truy cập khai báo để tránh ứng dụng này bị treo, lỗi, ảnh hưởng đến khách hàng. 

Để đơn giản thủ tục và phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, VABA đề nghị Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông vận tải cho phép thực hiện online, hành khách có thể khai báo, nhận chứng nhận, làm thủ tục quy trình trên cả app hoặc website; đồng thời kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống các hãng hàng không Việt Nam.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam, thời điểm hiện tại, số chuyến bay nội địa đang tăng dần, đặc biệt từ cao điểm từ Tết Dương lịch 2022. Việc Việt Nam cho phép bắt đầu bay thương mại quốc tế định kỳ, từ ngày 1/1/2022, kết hợp với số chuyến bay tăng cao dịp Tết này sẽ có thể xảy ra tình trạng tập trung đông người. 

Do vậy, VABA đề xuất các bộ ngành sớm ban hành hướng dẫn thực hiện, quy trình phối hợp để triển khai thành công việc mở bay thương mại quốc tế định kỳ. Qua đó, mang lại cơ hội phục hồi cho ngành hàng không, du lịch và cả nền kinh tế.