Tỷ giá hôm nay 7/5: USD bị hãm đà tăng

Vinh Anh - 13:29, 07/05/2018

TheLEADERSáng nay, giá USD trên thế giới giảm mạnh do báo cáo việc làm tại Mỹ gây thất vọng.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng nhà nước (NHNN) công bố hôm nay (7/5) ở mức 22.558 VND/USD, tăng 6 VND so với cuối tuần trước.

Theo khảo sát của TheLEADER, tại 10 ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu (*), tính đến 11h sáng nay, giá mua vào USD của ACB đang đứng đầu với 22.740 VND/USD. Ngược lại, ngân hàng VIB niêm yết ở mức thấp nhất 22.800 VND/USD.

Tỷ giá hôm nay 7/5: Giá USD hãm đà tăng

So với sáng ngày 4/5, ACB đều điều chỉnh giá USD lên 10 VND. HDBank, Tecombank đều tăng 5 VND. Vietinbank tăng 3 VND. Riêng Sacombank giảm 2 VND ở chiều mua vào và 1 VND ở chiều bán ra.

Với các ngoại tệ khác, tại Vietcombank, trong số 10 đồng tiền mà TheLEADER chọn lọc thì có tới 7 đồng điều chỉnh giảm, trong đó THB tụt mạnh nhất với 0,32%. Riêng đồng JPY tăng 0,29%, đồng HKD và USD không thay đổi so với cuối tuần trước.

Tỷ giá hôm nay 7/5: Giá USD hãm đà tăng 1

Trên thị trường thế giới, đồng USD đã đạt trở lại gần mức đỉnh trong năm 2018 vào đầu phiên thứ Hai, sau đó thì bắt đầu tụt mạnh. 

Dữ liệu về số lượng việc làm và tăng trưởng tiền lương tháng 4 của Mỹ vào cuối tuần trước, làm giảm bớt kỳ vọng về phát triển của nền kinh tế Mỹ.

Báo cáo việc làm là một yếu tố quan trong mà Fed sử dụng trong việc xác định chính sách tiền tệ, do đó con số trong báo cáo này tốt hay xấu có xu hướng ảnh hưởng đến trường hợp thay đổi chính sách. 

Vừa qua, Fed đã tuyên bố không thay đổi lãi suất, như dự đoán của thị trường và không đưa ra những dấu hiệu tiếp theo cho thị trường đối với chính sách trong tương lai.

Tỷ giá hôm nay 7/5: Giá USD hãm đà tăng 2
Diễn biến của chỉ số đồng USD trong 5 ngày giao dịch gần đây. Nguồn: Marketwatch.

Theo tờ Wall Street Journal, sau cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn thương mại cấp cao của Mỹ tới Trung Quốc nhằm giải quyết những căng thẳng trước đó. Mỹ đã đưa cho Trung Quốc một danh sách dài bao gồm nhu cầu giảm thâm hụt thương mại song phương ít nhất 200 tỷ USD vào cuối năm 2020 (năm ngoái, thâm hụt đạt 375 tỷ USD).

Những lo lắng về chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Mỹ, Donald Trump là một lý do lớn khiến nhà đầu tư tránh xa đồng USD. Một số người tham gia thị trường tiếp tục quan ngại về cuộc chiến thương mại có thể trở lại sau động thái gặp gỡ mới đây.

(*) Đây là các ngân hàng có quy mô vốn hoặc số chi nhánh/phòng giao dịch nhiều nhất.