Analytic
Hotline: 08887 08817

Dự báo 4 xu hướng nổi bật của thị trường bất động sản 2018

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam lạc quan về triển vọng thị trường nhà ở tại các thành phố lớn và thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại các thành phố du lịch và các đặc khu kinh tế dự kiến thành lập.

Giá nhà đất diễn biến trái chiều giữa Hà Nội và TP. HCM

Tổng quan thị trường bất động sản do CBRE vừa cập nhật hôm nay cho thấy giá căn hộ và nhà liền thổ tại Hà Nội giảm nhẹ trong năm 2017 nhưng TP. HCM lại ghi nhận bước phát triển tích cực cả về giá và thanh khoản.

Càng ngày càng khó thuê văn phòng ở trung tâm thành phố

Mặc dù xuất hiện thêm nguồn cung văn phòng mới nhưng do nhu cầu lớn nên hầu như các toà nhà ở trung tâm Hà Nội và TP. HCM không còn chỗ trống. Giá thuê dự báo tiếp tục tăng.

Hé lộ thưởng Tết 2018 của môi giới bất động sản

Nhiều doanh nghiệp bất động sản tiết lộ, dù chưa có phương án thưởng Tết chính thức nhưng chắc chắn mức thưởng Tết 2018 sẽ không thấp hơn năm 2017.

Phân khúc căn hộ 1 tỷ đồng sẽ chiếm lĩnh thị trường năm 2018

Theo dự báo của Hiệp hội Bất động sản TP. HCM, năm 2018, phân khúc thị trường căn hộ vừa túi tiền có 1-2 phòng ngủ, có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng/căn vẫn là phân khúc chủ đạo và có tính thanh khoản cao nhất của thị trường bất động sản.

12 yếu tố tác động mạnh đến thị trường bất động sản 2018

Thị trường bất động sản năm 2018 sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực, nhiều khả năng vẫn giữ được ổn định như năm 2017.

Áp dụng lãi suất 5% cho vay mua nhà ở từ 1/1/2018

Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay mua nhà ở theo quy định là 5%/năm kể từ 1/1/2018.

Đề nghị luật hóa việc cấp "sổ đỏ" 50 năm cho người nước ngoài mua nhà

HoREA cho rằng, cá nhân nước ngoài khi đã mua và sở hữu nhà ở Việt Nam cần được luật hóa trong Luật Đất đai.

Cảnh báo rủi ro 'đặt cọc, giữ chỗ' tại các dự án bất động sản Nha Trang

Thị trường bất động sản Nha Trang thời gian gần đây đang xuất hiện tình trạng một số sàn giao dịch tự công bố thông tin và nhận tiền giữ chỗ tại các dự án khi chưa đủ điều kiện mở bán và sự đồng ý của chủ đầu tư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho khách hàng.

Đề xuất cấp sổ đỏ có thời hạn cho condotel

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và phân phối DTJ lo ngại, nếu xác định đất xây dựng condotel là đất ở và cấp sổ đỏ lâu dài cho loại hình căn hộ khách sạn này sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ gây quá tải hạ tầng, phá vỡ quy hoạch chung của khu vực.

Cẩn trọng với cơn sốt đất tại đặc khu Vân Đồn

Để hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư bất động sản tại Vân Đồn, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã có khuyến cáo, chỉ những dự án được chính quyền cho phép mới được triển khai thực hiện và mua bán trên thị trường.

Tranh cãi về cấp sổ đỏ cho căn hộ khách sạn

Trái ngược với những quan điểm ủng hộ việc cấp sổ đỏ và coi đất xây dựng các dự án condotel là đất ở, Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo lại cho rằng, không có căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho loại hình căn hộ khách sạn.

TP. HCM dẫn đầu châu Á – Thái Bình Dương về triển vọng bất động sản 2018

TP. HCM đang thu hút sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài vì mang lại lợi nhuận khá cao.

Nghịch lý căn hộ cho thuê: Thiếu căn to, thừa căn nhỏ

Nhiều nhà phát triển bất động sản đang có xu hướng đầu tư căn hộ dịch vụ với những kì vọng lớn vào lượng khách hàng ổn định trong thời gian dài.

Loay hoay phương án cấp sổ đỏ cho condotel và officetel

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xem xét phương án có nên cấp sổ đỏ cho người mua căn hộ khách sạn và căn hộ văn phòng.