Analytic
Hotline: 08887 08817

Tháng 4 có hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 80%

Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 tăng mạnh trở lại, gần 80% so với tháng trước.

Nhật Bản trở lại top 3 quốc gia đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam

Sau khi vắng bóng trong top 3 quốc gia đầu tư FDI lớn nhất trong quí I, thì vào tháng 4 vừa qua, quán quân năm 2017 - Nhật Bản đã trở lại danh sách này.

Bài toán kinh tế hậu Brexit: Sự lựa chọn giữa tồi và tồi hơn

Mối quan hệ kinh tế với Liên minh châu Âu hậu Brexit tiếp tục là bài toán chưa có lời giải với Vương quốc Anh.

Hàn Quốc Triều Tiên ‘tay bắt mặt mừng’ trong cuộc gặp lịch sử

Theo đúng kế hoạch, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp nhau trong cuộc họp thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa hai miền trong hơn một thập kỉ.

Iran và Venezuela tạo áp lực tăng cho giá dầu

Giá dầu hôm nay tiếp tục đà tăng trưởng do kì vọng của nhà đầu tư đối với những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ lên Iran, sụt giảm sản lượng tại Venezuela và gia tăng nhu cầu.

Samsung Electronics gia tăng lợi nhuận trở lại sau nhiều sự cố

Theo công bố mới đây từ Samsung Electronics, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp này tiếp tục gia tăng hơn một nửa trong quý đầu năm nay.

Khánh Hòa nhận được đề nghị đầu tư 50 tỷ USD vào đặc khu Bắc Vân Phong

Theo phương án đầu tư của Tập đoàn IPP, đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong sẽ có các hạng mục gồm: khu vực du lịch, thành phố thông minh, khu dân cư và công nghiệp, sân bay, đường bộ, khu vực cảng.

Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra chiến tranh hạt nhân vào 2040

Theo công bố mới đây của một trung tâm nghiên cứu tại Mỹ, trí tuệ nhân tạo có khả năng sẽ dẫn tới một cuộc chiến hạt nhân vào năm 20140.

EU kêu gọi Nga và Iran đưa Syria đến đàm phán hòa bình sau vụ tấn công

Liên minh châu Âu EU mới đây đã kêu gọi Nga và Iran gây áp lực lên Syria nhằm đạt được đàm phán chấm dứt cuộc nội chiến tại quốc gia này.

Không còn trưởng đặc khu: Đặc khu kinh tế có thực sự hấp dẫn?

Theo nhiều chuyên gia, đặc khu kinh tế không chỉ là những ưu đãi về kinh tế mà còn là sự đặc biệt về thể chế hành chính. Nếu không có được cả hai yếu tố này, đặc khu sẽ khó có thể đảm bảo được sự hấp dẫn của mình.

‘Khởi nghiệp ở Việt Nam chỉ mới có Start mà chưa có Up’

Theo ông Nguyễn Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Việt đang chứa đựng yếu tố sao chép nhiều hơn là đổi mới sáng tạo

3 nhà đầu tư 'nhắm' loạt siêu dự án hơn 10 tỷ USD tại đặc khu Vân Đồn

Một doanh nghiệp từ Canada và 2 doanh nghiệp trong nước đã lên ý tưởng đầu tư 3 dự án lớn với quy mô vốn khoảng 10 - 15 tỷ USD tại Vân Đồn, Quảng Ninh

Việt Nam thuộc Top 10 về kiều hối, chiếm 2% toàn cầu

Theo dữ liệu từ báo cáo của Ngân hàng Thế giới mới đây, Việt Nam hiện là nước đứng thứ 10 về lượng kiều hối năm 2017 với 13,8 tỷ USD, chiếm 2% tổng kiều hối trên toàn cầu.

Chuyên gia bày cách khắc phục triệt để nạn giải cứu nông sản Việt

Liên tiếp các đợt giải cứu nông sản trong thời gian gần đây đang đặt ra bài toán đối với sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng cho ý kiến về đề nghị điều chỉnh dự án đường sắt đô thị số 2

Dự án đường sắt đô thị số 2 Hà Nội, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo đã chậm tiến độ 10 năm.