Analytic
Hotline: 08887 08817

Giá dầu thô Brent đạt đỉnh kể từ cuối 2014

Giá dầu thô Brent mới đây đã đạt mức cao nhất kể từ cuối năm 2014 trong bối cảnh nhu cầu gia tăng và nguồn cung được thắt chặt.

Châu Á Thái Bình Dương có thể mất tới 4,5 nghìn tỷ USD vì bất bình đẳng giới

Theo McKinsey Global Institute, dù được xem là khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới, châu Á Thái Bình Dương vẫn chưa thể tận dụng hết được tiềm năng kinh tế bởi một trong nhiều vấn đề là bình đẳng giới.

Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ được nhiều ưu đãi

Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích của Nhà nước, đặc biệt trong việc tiếp cận vay vốn và hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Ông Trương Đình Tuyển: CPTPP sẽ tạo sức ép cho cải cách thể chế

Đó là khẳng định của chuyên gia kinh tế Trương Đình Tuyển về những tác động của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đối với nền kinh tế Việt Nam.

Công ty mẹ của Google đánh bật mọi dự đoán của phố Wall trong quý I

Alphabet, công ty mẹ của Google đã ghi nhận mức tăng trưởng danh thu quý cao nhất trong vòng gần bốn năm trở lại đây với 24%, cho thấy sự đổ xô của các nhà tiếp thị với dịch vụ của hãng này.

Tăng trưởng xuất khẩu và 5 câu hỏi của Thủ tướng

Tại hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu sáng 23/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu 5 câu hỏi lớn cần được giải quyết để xuất khẩu của Việt Nam từng bước chiếm lĩnh thị trường quốc tế.

Khởi công đường trên cao 9.500 tỷ đồng nối liền Ngã Tư Sở và Vĩnh Tuy

Toàn tuyến có chiều dài 5,1km, đi qua 4 quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Đống Đa, do Tập đoàn Vingroup đầu tư theo hình thức BT và PPP.

Chuyên gia Trần Du Lịch nêu 3 nguyên nhân khiến doanh nghiệp không thể lớn

Vốn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp, nhưng cơ chế vay vốn hiện tại chẳng hỗ trợ được gì nhiều cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Còn nhiều dư địa để đầu tư vào các thị trường mới nổi

Các thị trường mới nổi có vẻ như đang mất dần đi sức hấp dẫn trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gia tăng lãi suất và giá dầu hồi phục nhưng ngân hàng Singapore cho rằng vẫn còn nhiều lý do để đầu tư vào trái phiếu của các quốc gia này.

Báo chí là đối tượng bị tấn công nhiều nhất trong môi trường số ở Việt Nam

Theo ông Ngô Văn Tráng, Giám đốc Công nghệ Nội dung công ty VCCorp, trong môi trường số Việt Nam hiện nay, báo chí là đối tượng gặp tấn công nhiều nhất khi nhiều trang thông tin bị chiếm quyền kiểm soát thông qua gửi mã độc.

Ả rập Xê út đang trên đường tiến tới giá dầu 100 USD

Một tuần trước đây, giới quan chức của Ả rập Xê út lặng lẽ hy vọng đẩy mức giá dầu chạm 80 USD một thùng nhằm tăng thêm giá trị trước thềm phát hành cổ phần ra công chúng của Saudi Aramco. Con số này đang được kì vọng sẽ chạm ngưỡng 100 USD.

TPP: Hấp dẫn nhưng liệu có thật sự phù hợp?

Được đánh giá là một hiệp định thế kỉ, TPP với phiên bản mới là CPTPP nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cả các quốc gia không phải thành viên. Mặc dù nhiều nước ngỏ ý muốn tham gia vào hiệp định này, viễn cảnh đó vẫn là bài toán khó bỏ ngỏ cho tương lai.

Đề xuất cắt giảm 70% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã rà soát tổng thể và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hoá 241 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 345 điều kiện.

Bảng Anh bùng nổ bất chấp sự ảm đạm từ Brexit

Đồng Bảng Anh đang trên đà tăng điểm, trở thành đồng tiền có diễn biến tốt nhất trong năm.

Bộ Giao thông vận tải cắt giảm 384 giấy phép con

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định cắt giảm, đơn giản hơn 67% các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.