Analytic
Hotline: 08887 08817

"Cân nhắc bóc tách, sáp nhập một số bộ ngành"

Chúng ta đã dần vào mức “giảm cản trở”, hai mức cao hơn là “phục vụ” và “kiến tạo” dù sẽ còn cần rất nhiều nỗ lực nhưng đã có những tín hiệu tích cực hơn.

TS. Nguyễn Quốc Toàn: Doanh nhân phản biện xã hội khó như đi xiếc trên dây

Phản biện xã hội đối với doanh nhân Việt Nam khó như đi xiếc trên dây. Làm sao giữ được cân bằng các mối quan hệ với công quyền.

Chuyên gia Nguyễn Phi Vân: "Đập tan mô hình kinh doanh cũ và xây lại mô hình mới"

Khác biệt lớn nhất là việc đưa ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp một cách quyết liệt.

Doanh nhân Bùi Hải An: "Những hứa hẹn về một Quốc gia khởi nghiệp có vẻ chỉ mới dừng lại trong phòng hội nghị"

Với các doanh nghiệp nhỏ, việc phải bổ sung thêm chỉ 1 tờ giấy phép hoặc tăng vài phần trăm chi phí phát sinh đều là ảnh hưởng lớn.

CEO Saigon Food Lê Thị Thanh Lâm: Nhiều bạn trẻ còn lơ mơ về khởi nghiệp

Khởi nghiệp mà theo kiểu "con trâu cái cày, buôn gánh bán bưng" hoặc sao chép thì chỉ làm nghèo thêm cho đất nước thôi.

Không quyết liệt xóa bỏ giấy phép con, quyết tâm "Chính phủ kiến tạo" chỉ dừng lại trên lý thuyết

Doanh nghiệp Việt Nam có phát triển được hay không phụ thuộc rất nhiều vào các chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện của Chính phủ.

TS. Lê Chí Hiếu, Chủ tịch Thuduc House: Doanh nhân phải vừa truyền nghề vừa truyền lửa

Doanh nhân vừa phải là người có tầm nhìn chiến lược vừa phải biết giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Đây là một yếu tố quan trọng tạo dựng nên uy tín, thương hiệu và sự thành công của doanh nhân và của cả doanh nghiệp.

Doanh nhân Hoàng Tuấn Anh: Tôi có thể bán nhà để lo cho doanh nghiệp

Chúng tôi tự tin có thể cạnh tranh với các nước khác về công nghệ và quản trị. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ từ chính phủ kiến tạo để có thể phát triển nhanh và cạnh tranh với các nước khác.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: Đây là lúc doanh nhân Việt phải vươn tới tầm chuẩn mực thế giới

Không lo quy mô doanh nghiệp nhỏ, chỉ lo nhất là không đạt chuẩn mực....

Cần một TỔNG TƯ LỆNH chịu trách nhiệm về khởi nghiệp quốc gia

Ngân sách khởi nghiệp giờ đang là một phần "chia chác béo bở", nếu không kiểm soát tốt sẽ có tiêu cực và không hiệu quả.

'Nữ hoàng hột vịt' Ba Huân: Ngành nông nghiệp sạch đang thiếu nhạc trưởng

Với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, rất mong Chính phủ có những hướng dẫn cụ thể giúp doanh nghiệp hiểu và biết cách tiếp cận sớm.

Ông Đặng Văn Thành: "Doanh nhân cần tự tin trước hội nhập và công nghiệp 4.0"

Trước thềm của kinh tế hội nhập toàn cầu, của công nghiệp 4.0 và nền kinh tế tri thức, đòi hỏi sự đồng hành của Chính phủ và sự tự tin của doanh nhân rất nhiều, để có thể vượt qua sự cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, đứng vững ngay trên sân nhà.

Mong ước ngày DOANH NHÂN

Mong ước của doanh nhân là được toàn tâm toàn ý, Tự Do Làm Giàu theo pháp luật. Không phập phồng vì chính sách thay đổi, không ngán ngại vì đủ thứ thủ tục trói buộc, bị làm khó dễ bởi nhiều cái không tên. Không còn những trò cạnh tranh bẩn, được chống lưng và bảo kê, triệt hạ các doanh nghiệp chân chính.

Đỗ Long, CEO Bita's: Hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ phải được Chính phủ nâng niu

Doanh nghiệp Việt Nam luôn thiệt thòi, luôn là kẻ đi sau các doanh nghiệp khác trong khu vực, cho dù bản thân họ có sản phẩm vượt trội, có tính thị trường rõ rệt.

Hoài nghi về 'động cơ' Big C dừng bán nhãn hàng riêng

Chúng ta đang tự tạo cơ hội cho hàng ngoại vào chiếm thị phần, từ việc sản xuất không sạch, ép chiết khấu, cơ chế quản lý không tạo động lực cho sản xuất, chuyên gia Vũ Vinh Phú nhận định.