Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) làm chủ đầu tư đang bị đình trệ do trong quá trình thực hiện dự án, các lãnh đạo của tổng thầu PVC có nhiều sai phạm và bị khởi tố.
Mặc dù có số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động lớn nhất cả nước song Hà Nội và TP. HCM cũng là hai địa phương có số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể đứng đầu.
Hơn 2/3 trong tổng số 850 lao động thuộc cơ sở nghiên cứu của Huawei tại Mỹ đã phải dừng làm việc sau khi nhà sản xuất viễn thông Trung Quốc này bị đưa vào danh sách đen.
Doanh nghiệp tư nhân có doanh thu cao nhất trong tổng doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhưng lợi nhuận vẫn xếp sau khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh.
Tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) vừa công bố 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á 2019, trong đó có 2 người Việt Nam là GS.TS Nguyễn Thanh Liêm và TS. Nguyễn Thị Hiệp.
Samsung đang tìm cách đảm bảo nguồn linh kiện, vật liệu do Nhật Bản sản xuất, chuẩn bị cho trường hợp Tokyo mở rộng hạn chế xuất khẩu.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo GDP Việt Nam sẽ tăng 6,8% năm 2019 và 6,7% năm 2020.
Với vốn đầu tư 24,5 triệu USD, nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý II/2020.
Sau trường hợp của Asanzo, nhiều chuyên gia cho rằng cần có quy định cụ thể hơn về "Made in Vietnam" và quan trọng hơn là vấn đề quản lý chất lượng đối với sản phẩm ghi gắn nhãn xuất xứ.
Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Trần Hữu Huỳnh cho rằng, báo chí cần phải sáng hơn, sạch hơn và sắc hơn, phải nhanh nhạy nhìn ra vấn đề, có nét riêng và đáng tin cậy.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Việt Nam sẽ tăng trưởng kinh tế ở mức 6,5% trong năm 2019.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đầy bất định khiến nhà sản xuất điện thoại Apple tìm cách giảm sự phụ thuộc sản xuất vào thị trường Trung Quốc.
Chi phí lớn trong bối cảnh Malaysia đang phải chịu gánh nặng nợ cộng với việc triển khai chậm đã khiến quốc gia này dừng một loạt dự án đắt đỏ với Trung Quốc.
Căng thẳng thương mại Nhật - Hàn chưa cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên vẫn còn nhiều bất đồng.