Mỹ sắp hứng chịu 'làn đạn' thuế từ đồng minh và Trung Quốc

Lan Hương - 09:51, 02/07/2018

TheLEADERCuộc chiến thương mại đang dần nóng hơn bao giờ khi những mức thuế đáp trả sẽ chính thức có hiệu lực trong những ngày tới.

Mỹ sắp hứng chịu 'làn đạn' thuế từ đồng minh và Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp mặt tại G7 vừa qua. Ảnh: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Nông dân Mỹ và các nhà sản xuất thực phẩm tại đây đang trở thành đối tượng hứng chịu hậu quả của cuộc đối đầu thương mại không có hồi kết và mọi thứ sẽ ngày càng leo thang hơn vào cuối tuần này.

Canada sẽ áp mức thuế mới đối với sản phẩm thịt bò trong khi Trung Quốc và Mexico sẽ nhắm tới thịt lợn. Ngoài ra, Trung Quốc đang có kế hoạch đánh thuế 25% vào đậu tương Mỹ bắt đầu từ ngày 6/7 tới và Mexico sẽ áp thuế 20% đối với "một loại thịt trắng khác" vào ngày 5/7.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), mức thuế ban đầu được áp lên 3,2 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Mỹ đã có hiệu lực hôm 22 vừa qua. Hầu hết các loại thuế đều được đẩy lên mức 25% và bao gồm rất nhiều mặt hàng xuất khẩu từ Mỹ như xe máy, thuyền, rượu whiskey và bơ đậu phộng.

Điều này cho thấy ngay cả những đồng minh của Mỹ cũng tung ra các mức thuế mới nhằm đáp trả việc tăng thuế nhôm, thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì lý do an ninh quốc gia.

Không chỉ vậy, Trung Quốc đang chuẩn bị đưa ra hàng loạt thuế bổ sung với mức 25% đối với hơn 545 sản phẩm từ Mỹ có tổng giá trị nhập khẩu khoảng 34 tỷ USD, bao gồm đậu nành, một số sản phẩm từ sữa và cả ô tô. Các mức thuế này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 6/7 tới.

Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ký sắc lệnh thuế mới đối với hai sản phẩm nhôm thép nhập khẩu với mức thuế lần lượt là 10% và 25%.

Canada và Mexico là hai quốc gia đầu tiên được miễn trừ khỏi mức thuế trên và tiếp theo đó, các quốc gia thuộc EU, Hàn Quốc và Brazil được tuyên bố miễn tạm thời.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 5, Nhà Trắng tuyên bố dừng miễn thuế tạm thời đối với Canada, Mexico và EU, gạt bỏ mọi nỗ lực đàm phán trước đó và đẩy các đối tác kinh tế lớn vào trạng thái “phản công”.

Đối với Trung Quốc, căng thẳng thương mại nổ ra khi Mỹ quyết định áp mức thuế nhập khẩu 25% đối với 50 tỷ USD giá trị hàng hóa đến từ Trung Quốc, bao gồm cả những cái tên trong kế hoạch chiến lược "Made in China 2025".

Những mức thuế này là điều quan trọng để ngăn chặn việc tiếp tục chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ từ Mỹ sang Trung Quốc, bảo vệ việc làm của người Mỹ. Đây cũng là những bước đầu tiên trong việc tái cân bằng quan hệ thương mại giữa hai quốc gia, Nhà Trắng khẳng định.

Sự đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng dâng cao khi Trung Quốc cũng tỏ ra không hề kém cạnh với những hành động trả đũa cân sức cả về khối lượng và giá trị.