Analytic
Hotline: 08887 08817

Điều doanh nghiệp mong mỏi từ Chính phủ hơn cả hỗ trợ tài chính

Một số vướng mắc, rào cản về pháp lý tồn tại từ lâu chưa được giải quyết triệt để gây cản trở, làm tắc nghẽn hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh; quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang còn nhiều bất cập…

Giảm tỷ trọng công suất nhiệt điện than về 13,2% vào 2045

Để từng bước thực hiện các cam kết của Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam sẽ không phát triển thêm các nhà máy nhiệt điện mới sau 2030. Năm 2045, công suất các nhà máy nhiệt điện than chỉ còn khoảng 13,2% trong tổng công suất các nhà máy điện.

40.000 xe ô tô bị dán chồng thẻ thu phí không dừng

1 xe dán 2 thẻ sẽ làm xung đột về kỹ thuật, gây lỗi khi xe qua trạm thu phí do không nhận và đọc được đúng thẻ. Hiện chưa có chế tài để xử phạt hành vi này.

Bước đầu trong xây hệ sinh thái công dân số gặp nhiều 'trở ngại'

Quá trình hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang 'vấp' phải không ít khó khăn như dữ liệu chưa đồng bộ, bỏ các giấy tờ bằng giấy như sổ hộ khẩu, hay hoài nghi về độ bảo mật dữ liệu cá nhân...

3 bộ trưởng cùng giải trình khi chưa có chỗ cá cược thể thao đúng luật

Hiện có ba địa phương gồm Phú Yên, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc đề xuất chủ trương đầu tư trường đua ngựa nhưng đều đang trong giai đoạn nghiên cứu. Đồng thời doanh nghiệp đủ điều kiện tổ chức cá cược cũng chưa có, cộng thêm vướng mắc về pháp lý khiến việc tổ chức cá cược ‘đúng luật’ chưa hoàn thành.

TheLEADER tổ chức diễn đàn bất động sản về những vùng đất tiềm năng

Diễn đàn bất động sản TheLEADER 2022: "Những vùng đất tiềm năng" sẽ diễn ra sáng ngày 16/8/2022 tại khách sạn Daewoo Hà Nội.

Phát triển bằng được hệ sinh thái công dân số

Thủ tướng đặt câu hỏi: Đến đầu năm 2026, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thể làm nền tảng để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND?

‘Thiếu cơ chế giám sát triển khai chuyển đổi số’

Nhiều lãnh đạo các cấp chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số. Đồng thời thiếu cơ chế giám sát triển khai chuyển đổi số và công cụ hỗ trợ thống kê, phân tích, giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư công nghệ thông tin, Thủ tướng nhận định.

Giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 10%

Mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì sẽ giảm từ 20% xuống 10%. Đây là cơ hội mở ra cho doanh nghiệp tiếp cận các thị trường khác.

Tăng ‘chất’ cho FDI

Thay vì cạnh tranh trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), theo nhiều chuyên gia, các địa phương có thể lựa chọn thu hút FDI phù hợp với lợi thế, đặt vào bối cảnh phát triển kinh tế chung của vùng, khu vực, từ đó tạo ra tác động lan tỏa và lợi ích to lớn hơn rất nhiều.

Lạm phát của Việt Nam có thể đạt 7% vào cuối năm

Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành, lạm phát của Việt Nam sẽ đạt đỉnh vào những tháng cuối năm, nhưng bình quân năm vẫn sẽ ở mức dưới mục tiêu 4%.

Khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 4/2023

Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn I dài 19,5km, có tổng vốn đầu tư 5.190 tỷ đồng sẽ được khởi công vào ngày 30/4/2023.

TS. Cấn Văn Lực: ‘Không nên lo lắng thái quá về lạm phát’

“Lo lắng thái quá hay sợ hãi với lạm phát mà không dám làm gì” là điều không nên, vì như thế thì kinh tế lại đình trệ, dẫn đến thiếu nguồn cung và giá lại tăng. Ở Việt Nam, tâm lý lạm phát rất quan trọng, Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực nhận định.

Tiền ảo, Bitcoin có thể bị lợi dụng để rửa tiền ở Việt Nam

NHNN đang nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền và trên cơ sở quy định khung này sẽ xây dựng những quy định cụ thể để quản lý những sản phẩm tài chính hiện nay, cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo.

Chậm, huỷ chuyến bay: Lỗi tại ai?

Vấn đề cốt lõi của việc chậm, huỷ chuyến bay là do cơ sở hạ tầng tại các cảng hàng không của Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.