Truyền thông quốc tế hôm nay đưa tin, tập đoàn SK của Hàn Quốc kế hợp với một số nhà đầu tư khác sẽ rót 1 tỷ USD vào tập đoàn Vingroup trong tháng tới.
Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt 4 tỉ USD năm 2018, tăng 30% so với năm 2017.
Công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam gần đây đẩy mạnh huy động vốn từ các ngân hàng nước ngoài như SinoPac (Đài Loan, Trung Quốc) và các chi nhánh ngân hàng Woori và Shinhan tại Việt Nam.
Việc bứt phá trong năm 2018 cho thấy MCredit có thể gia nhập nhóm công ty dẫn đầu thị trường cho vay tiêu dùng và cạnh tranh với FE Credit, HD Saison, Home Credit.
Ban lãnh đạo của Vinafco cũng thay đổi với các nhân sự mới trong Hội đồng Quản trị liên quan đến Techcombank
Quỹ đầu tư Warburg Pincus, một nhà đầu tư gắn bó nhiều năm với Vincom Retail muốn bán 1/3 số cổ phần đang nắm giữ tại công ty thành viên của tập đoàn Vingroup.
Số lượng giấp phép trung gian thanh toán đến ngày 30/1/2019 đã tăng lên 29, trong đó có những công ty lớn như M_services (Momo)
Các chi nhánh của Bank of China, Industrial Bank of Korea và The Siam Commercial Bank tại Việt Nam đồng loạt được Ngân hàng Nhà nước cấp phép tăng vốn.
Theo hai lãnh đạo của OCB và Vietcombank, các ngân hàng cần phát triển thêm hệ thống sản phẩm, dịch vụ khách hàng và đa dạng kênh cung cấp để đạt được mục tiêu kinh doanh trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng bị kiểm soát.
Triển vọng thị trường chứng khoán tích cực có thể giúp các doanh nghiệp quay lại huy động vốn từ cổ đông sau thời gian dùng kênh trái phiếu và lãi suất có xu hướng tăng dần.
Gần một nửa số vốn huy động được sẽ được Vingroup sử dụng để trả các khoản vay và lãi vay trong năm 2019.
Sau 10 năm đầu tư, ngân hàng Societe Generale (Pháp) đã rút vốn khỏi SeABank nhằm thực hiện chiến lược tái cơ cấu các khoản đầu tư và thay đổi phân khúc thị trường.
BIDV, VPBank là những ngân hàng dẫn đầu về xóa nợ xấu năm 2018 bằng việc sử dụng dự phòng cho vay khách hàng đã được trích lập trong các năm trước.
Chủ sở hữu các khách sạn mang thương hiệu nổi tiếng như InterContinental, Hilton, Sheraton đều thế chấp cổ phần hoặc tài sản tại ngân hàng để vay vốn.
Để huy động vốn thực hiện việc mua lại cổ phần từ Tập đoàn Malaysia, chủ mới khách sạn InterContinental Hanoi Westlake đã sử dụng chính số cổ phần này để cầm cố tại ngân hàng.