Analytic
Hotline: 08887 08817

Giá mai, đào chơi Tết Nguyên đán 2018 không có biến động lớn

Giá cây cảnh, đặc biệt là cây mai, cây đào chơi Tết Nguyên đán 2018 dự báo không có biến động lớn so với năm ngoái.

Không tăng giá xăng trong dịp Tết nguyên đán 2018

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 3/2/2018, Liên Bộ Công Thương - Tài Chính quyết định giữ ổn định giá tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Một tuần chỉ có 3 xe ô tô dưới 9 chỗ nhập khẩu về Việt Nam

Tổng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tháng 1/2018 chỉ đạt khoảng 1.000 chiếc trong khi đó tháng 12/2017 ghi nhận 14.000 ô tô được nhập về Việt Nam

Vì sao thực phẩm hữu cơ vẫn rất khan hiếm nguồn cung?

Trong khi nhu cầu về thực phẩm sạch và an toàn của người dân ngày càng tăng cao thì sản lượng cung cấp cho thị trường còn rất hạn chế bởi nhiều lý do.

Kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng hàng hóa phục vụ Tết

Tất cả hàng hóa nhập vào chợ đầu mối Thủ Đức đều phải khai báo nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo có sản phẩm chất lượng phục vụ người dân TP. HCM trong dịp Tết nguyên đán 2018.

Logistics có phải phân khúc hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương?

Mức tăng trưởng dân số khổng lồ ở châu Á Thái Bình Dương là nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, điều này đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với nhu cầu sản xuất và yêu cầu những dịch vụ hậu cần tốt hơn.

Về tay THACO, giá xe MINI Cooper tăng vọt 200 triệu đồng

Có tới 3/5 mẫu xe MINI đều được THACO tăng giá, so với mức giá cách đây 1 năm, có mẫu xe tăng tới 200 triệu đồng.

Ô tô nhập khẩu vẫn mờ mịt đường về Việt Nam

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là Tết nguyên đán nhưng mong muốn có xe vui tết của nhiều gia đình vẫn khó lòng thực hiện bởi các quy định siết nhập khẩu ô tô nghiêm ngặt trong Nghị định 116 và Thông tư 03.

Người tiêu dùng Việt ngày càng chuộng hàng Thái, Hàn Quốc và Nhật Bản

Tỷ lệ người tiêu dùng yêu thích và thường xuyên mua sản phẩm trong nước đã giảm mạnh so với kết quả đợt khảo sát năm 2017 với mức giảm tương ứng 27% và 32%.

640 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Hàng Việt Nam chất lượng cao 2018

Có 640 doanh nghiệp có sản phẩm đủ điều kiện đạt chứng nhận nhãn hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát hàng hóa Việt xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi phản ứng chính sách của các nước trên thế giới khi Hoa Kỳ thực hiện Luật cải cách thuế mới, đánh giá tác động đến Việt Nam để kịp thời có phản ứng thích hợp.

Bộ Công thương yêu cầu rà soát thép Trung Quốc, Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công thương vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam.

Asanzo ra mắt thêm 2 mẫu điện thoại thông minh giá rẻ

Mặc dù thừa nhận không đặt nhiều kỳ vọng về doanh số nhưng đại diện Asanzo cho biết sẽ có tổng cộng 3-4 đợt ra điện thoại thông minh mới trong năm nay.

70% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Khoảng 70% doanh nghiệp Nhật Bản cho biết có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam

Lượng khách quốc tế tăng mạnh khi nhiều Việt Kiều về quê ăn Tết

Theo Tổng cục thống kê, so với tháng trước, khách quốc tế đến nước ta tăng 12,1%.