Analytic
Hotline: 08887 08817

Phí ô tô vào trung tâm: Nhùng nhằng gần 10 năm

Câu chuyện thu phí xe ô tô vào khu trung tâm TP.HCM vừa khuấy động dư luận tuần qua. Thực chất, câu chuyện này đã được đề cập nhiều lần, “xa xưa” nhất là năm 2009.

[Infographic] Bitcoin và các đồng tiền ảo khác nhau như thế nào?

Bitcon có giá trị vốn hóa lớn nhất trong số các đồng tiền ảo nhưng không phải đồng tiền đang được giao dịch nhiều nhất.

Cuộc sống của thế hệ Millennials Trung Quốc: Nơi ước mơ và áp lực gặp nhau

Sáng nay 18/10, Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ 19 của Trung Quốc đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. Với việc Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục cầm quyền thêm ít nhất là 5 năm nữa, hãng tin Reuters đã cung cấp một cái nhìn rõ hơn về cuộc sống của thế hệ trẻ nước này.

Nợ công Việt Nam: Nguy cơ 'chưa giàu đã già lại nợ nhiều'

Việt nam có thu nhập trung bình thấp, dân số đang già hóa nhanh, năng suất lao động bình quân thấp và giảm dần dẫn đến nguy cơ “chưa giàu, đã già lại nợ nần nhiều”.

Thu phí ô tô vào trung tâm: Quận 7 ra sân bay đường nào?

Việc triển khai thu phí ô tô vào trung tâm cần phải có lộ trình hợp lý, cái cần ưu tiên là phát triển hệ thống giao thông công cộng, hệ thống bãi đỗ xe phù hợp.

Foxconn và IDG huy động 1,5 tỷ USD cho Quỹ công nghệ xe hơi

Tập đoàn công nghệ Foxconn và công ty liên doanh IDG Capital đang huy động nguồn vốn 10 tỷ Nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) để ươm mầm khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ô tô từ việc phát triển pin đến xe tự lái.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế

Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận với thị trường trong nước, đặc biệt với lĩnh vực dịch vụ, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19.

Không chịu bãi bỏ điều kiện kinh doanh cho thấy tư duy bảo thủ

“Chậm 10 ngày, thậm chí 30 ngày đối với cơ quan quản lý cũng chẳng là gì. Nhưng đối với doanh nghiệp, một ngày thôi cũng như ngồi trên đống lửa”.

Tỷ phú Mỹ ngày càng giàu hơn ngoại trừ Donald Trump

Khối tài sản của ông Donald Trump giảm 600 triệu USD, tụt 92 bậc trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ do Forbes công bố.

Đặc khu và những chướng ngại vật

Hình hài của 3 đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc và Bắc Vân Phong đang dần được phác thảo ngày một rõ nét hơn. Các thể chế, chính sách cho sự phát triển của các đặc khu này cũng đã bắt đầu được hé lộ và đưa ra bàn thảo. Nhưng có lẽ đó sẽ là con đường không dễ dàng, bởi vẫn còn quá nhiều chướng ngại vật.

Lãnh đạo Quảng Trị sẵn sàng thảo luận với nhà đầu tư kể cả ngày nghỉ, ngày lễ

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định như vậy tại hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng trị” vừa diễn ra tại Hà Nội.

Khảo sát lương doanh nghiệp 2017: Nội thưởng tốt hơn ngoại

Tỷ lệ thưởng ở các công ty Việt Nam so với lương cơ bản là 22,1% còn ở các công ty nước ngoài là 16,6%, theo khảo sát của Talentnet.

Tăng phí giữ ô tô thay vì thu phí vào trung tâm

Giải pháp giảm kẹt xe khu trung tâm phải đảm bảo có lợi cho nhà nước và người dân, không thể bắt người dân chịu sự bất lợi vô lý.

Người sáng lập Wikileaks thu được 50.000% lợi nhuận từ việc mua Bitcoin

Kể từ khi thoát khỏi sự truy lùng của chính phủ Hoa Kỳ, Julian Assange, người sáng lập trang Wikileaks, cho biết anh đã bị buộc phải trở thành một trong những nhà đầu tư Bitcoin đầu tiên, giờ đây anh đã thu về lợi nhuận trên 50.000%.

Samsung Electronics vẫn xoay xở tốt dù thiếu vắng lãnh đạo cấp cao

Việc thiếu vắng các lãnh đạo chủ chốt dường như không khiến Samsung Electronics nao núng.