Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà đầu tư Trung Quốc "muốn" gì ở thị trường Việt Nam?

Nhu cầu đầu tư phát triển của Việt Nam đang rất lớn, là hấp lực để các nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn vào đầu tư và kinh doanh trong đó có các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc-quốc gia láng giềng có nhiều lợi thế trong cuộc đua trên thị trường Việt.

Sôi động các dự án triệu, tỷ đô ở hành lang kinh tế Lạch Huyện-Trung Quốc

Điểm cuối của hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Hải Phòng là cảng cửa ngõ Lạch Huyện đang nóng lên bởi hạ tầng và giao thông đang được hoàn thiện. Cuộc đua của các dự án FDI triệu, tỷ đô vào khu vực này đã và đang diễn ra.

Cuộc "đổ bộ" của các Casino tại Việt Nam

Cùng với chủ trương cho người Việt vào chơi trong casino ở các đặc khu kinh tế, Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang được soạn thảo cũng đưa ra các quy định về thuế đặc biệt ưu đãi cho các dự án casino. Hàng loạt các dự án Casino đang được khởi động.

Điểm mặt các dự án nhà nước đầu tư có dấu hiệu không hiệu quả

Theo thống kế của Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính đến 25/8/2017 có 43 dự án của các doanh nghiệp (các tổng công ty, công ty) thuộc các bộ, 21 dự án thuộc các địa phương, 8 dự án thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, với tổng mức đầu tư được phê duyệt sau cùng khoảng 42.744 tỷ đồng là các dự án có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả theo một số tiêu chí do Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất.

Nghịch lý giữa lương tối thiểu và năng suất lao động ở Việt Nam

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách và Văn phòng JICA Việt Nam tại hội thảo cho biết, trong hơn một thập kỷ gần đây, lương tối thiểu đã tăng liên tục với tốc độ khá nhanh tại Việt Nam. Mặc dù năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước láng giềng. Khoảng cách giữa tăng trưởng lương tối thiểu và tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam đã dãn rộng nhanh hơn so với các quốc gia khác. Mức tăng lương tối thiểu đã làm gia tăng mối lo ngại về khả năng cạnh tranh của các

VINFAST - Giấc mơ ô tô Made in Việt Nam của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sự kiện khởi công Tổ hợp nghiên cứu, phát triển và sản xuất ô tô VINFAST trị giá 3,5 tỷ USD ngày 2/9 vừa qua - trong nỗ lực đầy tham vọng nhằm sản xuất chiếc xe "made in Việt Nam" của Tập đoàn Vingroup không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ trong nước mà còn thu hút được sự chú ý của giới kinh doanh toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là, với tham vọng VINFAST, tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng có kế hoạch làm theo mô hình nào...?

Tăng thuế VAT: NÊN hay KHÔNG?

VAT vào tâm điểm do tác động đến 93 triệu người, mà phần lớn vẫn sống quanh ngưỡng nghèo, trong khi lại không được giải trình rõ ràng. Cho nên người dân mới bức xúc chuyện VAT. Chừng nào báo cáo đánh giá tác động với các số liệu chi tiết còn chưa được đưa ra, thì sẽ còn tranh cãi trên báo chí và facebook, biện pháp tự vệ “hiền nhất” của người dân.

Giấy phép con có còn là "đầu Phạm Nhan"?

Giấy phép con đã và đang là trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp. Tiến trình loại bỏ giấy phép con đã từng được thực thi mạnh mẽ hàng chục năm nay nhưng cứ như "đầu Phạm Nhan", chặt cái này lại mọc cái khác. Hiện Chính phủ đang rất quyết liệt để tiến tới loại bỏ tận gốc rễ tình trạng này. TheLEADER thực hiện chuyên đề này với những góc nhìn đa chiều, thiết thực cho mục tiêu góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi.

Bphone 2 và những câu hỏi của thị trường

2 năm sau thất bại của Bphone 1 từng được kỳ vọng làm nên kỳ tích cho hàng công nghệ Việt khi ra mắt, doanh nhân Nguyễn Tử Quảng tiếp tục tung ra Bphone 2 với nhiều tâm huyết, hoài bão và quyết tâm mới. Nhưng bài toán thị trường cho Bphone 2 còn chưa có lời giải. Chúng ta cùng lắng nghe giới doanh nhân và chuyên gia thị trường nói...

Nhân sự cao cấp: Nội lực hay ngoại lực?

Mô hình tuyển dụng nhân sự với các loại hình doanh nghiệp, tập đoàn theo cách nào là phù hợp, như thế nào để tạo được động lực phát triển và giúp doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững?