Analytic
Hotline: 08887 08817

Quảng cáo trực tuyến sẽ chiếm 50% chi phí quảng cáo toàn cầu

Dự báo đến năm 2020, một nửa số tiền quảng cáo toàn cầu sẽ được dành cho quảng cáo trực tuyến, ngang ngửa với quảng cáo ngoại tuyến như tivi, báo hay biển quảng cáo.

Giám đốc Brand Finance lý giải vì sao thương hiệu Việt có giá trị thấp

Trong khi các nước như Malaysia, Indonesia, Singapore đều sở hữu các thương hiệu trong top 500 của thế giới thì Việt Nam lại không có đại diện làm.

Xuất hiện cửa hàng không cần nhân viên bán hàng ở TP. HCM

Sau khi mở cửa hàng tiện lợi tự động đầu tiên tại Việt Nam, Kootoro dường như đang có tham vọng chen chân vào lĩnh vực thanh toán điện tử bằng 'ví tiết kiệm' Toro.

10 thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam

Các công ty nhà nước nắm giữ cổ phần sở hữu 8 trong 10 thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam do Brand Finace công bố.

Úc công bố kết quả điều tra chống bán phá giá tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam

Căn cứ Báo cáo thẩm tra này, Ủy ban Chống bán phá giá Úc dự kiến mức biên độ phá giá của công ty xuất khẩu của Việt Nam là 2,6%.

Xử phạt 4 doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương đã kết thúc điều tra và xử phạt 490 triệu đồng đối với 4 doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Doanh nghiệp công nghệ vượt ‘trùng điệp’ thủ tục hành chính

Khoa học công nghệ được xem là một trong những mũi nhọn chủ công để đưa toàn bộ nền kinh tế chuyển sang giai đoạn mới - chú trọng vào chiều sâu, có thể cạnh tranh tốt hơn và phát triển nhanh hơn dựa trên chất lượng và hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế, để tiếp cận rất nhiều ưu đãi được “quảng bá” rầm rộ hiện nay, doanh nghiệp vẫn đang phải vượt qua “trùng điệp” những khó khăn về thủ tục hành chính.

Cung hội nghị đón Donald Trump thu về 1 triệu USD sau APEC

Cung hội nghị Ariyana đã tranh thủ hiệu ứng của APEC để thu hút các nhà tổ chức sự kiện quốc tế đến Đà Nẵng.

Các 'ông lớn' Nhật Bản đổ bộ, thị trường bán lẻ, tiêu dùng Việt vào cuộc đua mới

Với sự góp mặt của nhiều tập đoàn danh tiếng từ Nhật Bản, cuộc đua trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là ngành bán lẻ và đồ gia dụng tại Việt Nam sẽ đặc biệt sôi động.

Tái cơ cấu du lịch phải rất chi tiết, cụ thể

Đây là yêu cầu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Tổng cục Du lịch và một số chuyên gia, đại diện doanh nghiệp du lịch lớn về một số nội dung của đề án tái cơ cấu ngành du lịch.

200 triệu USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 11

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, ước tính có khoảng 7.000 ôtô nguyên chiếc (CBU) nhập khẩu về nước trong tháng 11/2017, đạt giá trị kim ngạch khoảng 200 triệu USD.

Thuế nhập khẩu tăng hàng nghìn USD, xe cũ ''khó đường về''

Cùng với việc áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với linh kiện ôtô nhập khẩu, từ ngày 1/1/2018, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp áp dụng với ôtô cũ nhập khẩu sẽ tăng thêm hàng nghìn USD khiến cho xe cũ khó đường về Việt Nam.

Lỗ hổng lớn trong hệ điều hành MacOS khiến cơ sở dữ liệu cá nhân bị đe dọa

Nhiều khách hàng của Apple đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phiên bản mới nhất của hệ điều hành MacOS dành cho dòng máy tính Mac của hãng này.

Hơn 1 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 nhờ APEC 2017

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, dẫn đầu vẫn là đến từ Trung Quốc.