Analytic
Hotline: 08887 08817

Lạm phát 2017 có thể sẽ vượt ngưỡng 4%

Theo TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách, lạm phát trong năm 2017 có thể sẽ vượt ngưỡng 4%, thậm chí nhiều khả năng vượt mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.

Quốc tế hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0

Nền kinh tế thế giới, dưới tác động của hội nhập, thương mại mậu dịch và cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đang được định hình mới, đặc biệt là ở khu vực APEC.

Bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định Số 2018 /QĐ-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2017 Bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ôtô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

Microsoft khai tử Windows Phone

Microsoft sẽ dừng việc phát triển phần cứng cùng các tính năng mới dành cho Windows 10 Mobile, phiên bản hệ điều hành di động của hãng này. Việc dừng lại này đồng nghĩa với việc chấm dứt sự hiện diện của Microsoft trên thị trường điện thoại di động.

Trung Quốc vật lộn với sự bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ

Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực để kiểm soát trật tự hơn 16 triệu chiếc xe đạp chia sẻ tại khắp nơi trên đất nước.

Meiko Nhật Bản rót thêm 50 triệu USD vào Việt Nam

Meiko Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng nhà máy điện tử thứ 3 của tập đoàn này tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trên 50 triệu USD.

Tại sao Nhật Bản lại nhập phế liệu?

Có cả một kho báu ẩn trong đống rác của thế giới.

Giáo sư kinh tế học hành vi giành Nobel 2017 cuối cùng

Nhà kinh tế học người Mỹ Richard Thaler đã được trao giải Nô-ben kinh tế năm 2017 bởi những đóng góp của ông trong lĩnh vực kinh tế học hành vi, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố hôm nay.

Chủ tịch Hội đồng kinh doanh APEC: "Cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn tài chính"

Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC rất quan tâm đến việc đẩy mạnh mô hình doanh nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn tài chính.

300 đại biểu đến từ 21 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Dự kiến, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và các hội nghị liên quan sẽ có khoảng 300 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên của khu vực và các tổ chức như WB, IMF, ADB và OECD.

Công ty ô tô Trung Quốc mua ngân hàng đầu tư của Đan Mạch

Zhejiang Geely Holdings, tập đoàn sở hữu hãng ô tô Geely của Trung Quốc, sau thương vụ mua lại Volvo, một hãng xe ô tô của Thụy Điển từ tay Ford, đang tiến hành mua lại Saxo, một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất của Đan Mạch.

Standard Chartered bị điều tra giúp khách hàng trốn thuế

Một khoản tiền 1,4 tỷ USD đã được chuyển đi khỏi Guernsey ngay khi nơi này bắt đầu thực hiện quy định nghiêm ngặt về thuế.

Nợ công liên tục tăng và nhiều rủi ro

Nợ công Việt Nam đang đối mặt nhiều rủi ro lớn, nếu vẫn duy trì tốc độ bội chi và bảo lãnh Chính phủ như hiện nay, nợ công sẽ vượt trần Quốc hội cho phép. Thậm chí, nợ công có thể giảm bền vững ngay cả khi nền kinh tế gặp những cú sốc nhẹ.

Bỏ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Doanh nghiệp "có cửa" trốn, tránh thuế hợp pháp

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cho rằng, nếu bỏ quyết toán thuế, hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể gây ra tình trạng tránh thuế hợp pháp.

Kiến nghị chưa đánh thuế đối với nước ngọt

VCCI kiến nghị cơ quan soạn thảo dự thảo sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt chưa đánh thuế đối với nước ngọt cho đến khi có nghiên cứu đầy đủ hơn về tình trạng béo phì và hiệu quả của chính sách thuế đối với việc giảm béo phì tại Việt Nam