Analytic
Hotline: 08887 08817

Thương hiệu tiêu dùng nhanh nào được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam?

Unilever, Masan và Vinamilk tiếp tục là 3 nhà sản xuất sở hữu các thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong suốt 6 năm qua.

Lương cơ sở chính thức tăng lên mức 1.390.000 đồng từ 1/7/2018

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP mới ban hành của Chính phủ, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.

Những điểm mới của Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương

Nhà nước không can thiệp vào tiền lương của doanh nghiệp, lương Nhà nước sẽ bằng lương doanh nghiệp từ năm 2021, bổ sung tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương, bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương... là những điểm mới có tính đột phá trong nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương.

Quy mô GDP Việt Nam sẽ đạt trên 7 triệu tỷ đồng

Dự kiến quy mô GDP của Việt Nam sẽ tăng cao với mức tăng trưởng kinh tế 6,7% hoặc cao hơn nữa, quy mô nền kinh tế hiện đã đứng ở vị trí 40 thế giới.

Tập đoàn Thụy Sỹ ngỏ ý đầu tư trung tâm tài chính tại đặc khu Vân Đồn

Tập đoàn SOWAREEN vừa đề xuất tham gia vào việc nghiên cứu đầu tư xây dựng trung tâm tài chính và bảo hiểm tại đặc khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

ZTE có thể được hồi sinh sau cú sốc lệnh cấm từ Mỹ

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới ZTE có khả năng sẽ được loại bỏ lệnh cấm từ chính phủ Mỹ trong thời gian tới.

Việt Nam có 600 nghìn doanh nghiệp nhưng chỉ 0,4% số đó vào được chuỗi giá trị toàn cầu

Sau 3 lần tham dự kết nối với khoảng 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, các công ty nước ngoài chỉ tìm được 2 doanh nghiệp trong nước đủ tiêu chuẩn để tham gia vào chuỗi cung ứng của mình.

Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận cho công ty có tỷ phú Mỹ làm cổ đông xây sân bay

Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH dự án Hồ Tràm xây dựng sân bay chuyên dùng Lộc An tại tỉnh này.

Lọc hóa dầu Bình Sơn và Vietsovpetro có lãnh đạo mới

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo tại công ty Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.

Mỹ áp thuế hơn 200% đối với sản phẩm thép Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã quyết định đánh thuế nhập khẩu mạnh vào các sản phẩm thép từ Việt Nam nhưng có nguồn gốc từ Trung Quốc, liên quan đến vấn đề trốn lệnh chống bán phá giá và chống trợ cấp của Mỹ.

Mỹ - Trung bắt tay xóa tan căng thẳng thương mại

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin mới đây xác nhận việc ngừng áp đặt thuế trả đũa giữa Mỹ và Trung Quốc, chỉ một ngày sau khi thỏa thuận cắt giảm thâm hụt thương mại được thông qua.

Bất chấp sự phản đối, ông Nicolas Maduro tuyên bố tái đắc cử tổng thống Venezuela

Chỉ một năm trước, không mấy ai nghĩ rằng ông Nicolas Maduro sẽ tiếp tục trở thành tổng thống của Venezuela nhưng mới đây, viễn cảnh này đã trở thành sự thật.

Nhiều lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế sẽ đối mặt với khó khăn

Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I/2018 đạt 7,38%, cao nhất trong vòng 10 năm qua song tốc độ tăng trưởng được Chính phủ dự báo là có xu hướng giảm dần trong năm nay.

Quốc hội sẽ dành cả ngày 23/5 để bàn về Luật đặc khu kinh tế

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV được chính thức khai mạc vào sáng nay (21/5/2018), Quốc hội sẽ thông qua 8 luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác, trong đó có dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Giải bài toán vốn cho hơn 20.000 hợp tác xã

Bên cạnh vấn đề đổi mới công nghệ và quản trị, vốn hiện cũng là điểm nghẽn của các hợp tác xã tại Việt Nam khi chỉ có 2% số hợp tác xã tiếp cận được vốn vay.